Sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần

(Baonghean.vn) - Syria, Triều Tiên, biểu tình ở Mỹ… đều là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong 7 ngày qua. Hãy cùng Báo Nghệ An điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong tuần.

1. Chiến sự ở Syria tiếp tục ác liệt sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc

Tối 19/9, quân đội Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 1 tuần qua ở nước này. Tuyên bố này được đưa ra 1 ngày sau vụ không kích của Liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu nhằm vào lực lượng quân đội Syria ở Deir-Azzor khiến 80 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cũng vào ngày 19, trên đường đến Orum al-Kubra thuộc tỉnh Aleppo, ít nhất 18 chiếc xe tải trong đoàn gồm 31 xe ôtô chở hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc cho Syria đã bị trúng bom khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Trước tình trạng giao tranh ác liệt ở Syria, tối 22/9, Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria đã tổ chức cuộc họp bên lề cuộc họp cấp cao thường niên của Đại dội đồng Liên Hợp Quốc tại New York nhưng không đạt được kết quả.
Tối 19/9, quân đội Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 1 tuần qua ở nước này. Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau vụ không kích của Liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu nhằm vào lực lượng quân đội Syria ở Deir-Azzor khiến 80 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cũng vào ngày 19/9, trên đường đến Orum al-Kubra thuộc tỉnh Aleppo, ít nhất 18 chiếc xe tải trong đoàn gồm 31 xe ôtô chở hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc cho Syria đã bị trúng bom khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Trước tình trạng giao tranh ác liệt ở Syria, tối 22/9, Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria đã tổ chức cuộc họp bên lề cuộc họp cấp cao thường niên của Đại dội đồng Liên Hợp Quốc tại New York nhưng không đạt được kết quả.

2. Căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên

Ngày 19/9, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tới thăm Trung tâm Vũ trụ Sohae và giám sát vụ thử động cơ mới của tên lửa mang vệ tinh. Hành động này được cho là để chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa sớm nhất có thể. Vào ngày 21/9, Hàn Quốc đã điều khoảng 4.000 quân tham gia tập trận gần biên giới trên biển gần biên giới với Triều Tiên. Đáp trả lại,Triều Tiên tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân nếu Hệ thống phòng thủ giai đoạn cuối THAAD của Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ, Anh và Pháp đang kêu gọi 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.
Ngày 19/9, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm Trung tâm Vũ trụ Sohae và giám sát vụ thử động cơ mới của tên lửa mang vệ tinh. Hành động này được phỏng đoán là để chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa sớm nhất có thể. Vào ngày 21/9, Hàn Quốc đã điều khoảng 4.000 quân tham gia tập trận gần biên giới trên biển gần biên giới với Triều Tiên. Đáp trả lại,Triều Tiên tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân nếu Hệ thống phòng thủ giai đoạn cuối THAAD của Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ, Anh và Pháp đang kêu gọi 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

3. Hàng loạt ngôi trường ở Canada phải sơ tán vì bị đe dọa tấn công

Ngày 21/9, nhiều trường học ở khu vực miền Đông Canada đã phải sơ tán sau khi cảnh sát khu vực này đồng loạt nhận được những lời đe dọa. Lực lượng cảnh sát liên bang thông báo, học sinh tại tất cả các trường học ở Đảo Hoàng tử Edward - tỉnh nhỏ nhất của Canada, đã được đưa tới các địa điểm an toàn sau khi xuất hiện mối đe dọa nhắm vào các cơ sở này. Cảnh sát tỉnh Nova Scotia cũng cho biết đã sơ tán một số trường đại học và cao đẳng của tỉnh do có đe dọa đánh bom nặc danh. Hiện chưa rõ các vụ việc ở Đảo Hoàng tử Edward và tỉnh Nova Scotia có liên quan tới nhau hay không.
Ngày 21/9, nhiều trường học ở khu vực miền Đông Canada đã phải sơ tán sau khi cảnh sát khu vực này đồng loạt nhận được những lời đe dọa. Lực lượng cảnh sát liên bang thông báo, học sinh tại tất cả các trường học ở Đảo Hoàng tử Edward - tỉnh nhỏ nhất của Canada, đã được đưa tới các địa điểm an toàn sau khi xuất hiện mối đe dọa nhắm vào các cơ sở này. Cảnh sát tỉnh Nova Scotia cũng cho biết đã sơ tán một số trường đại học và cao đẳng của tỉnh do có đe dọa đánh bom nặc danh. Hiện chưa rõ các vụ việc ở Đảo Hoàng tử Edward và tỉnh Nova Scotia có liên quan tới nhau hay không.

4. Biểu tình, bạo động sau vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da màu

Chiều 20/9, một người đàn ông có vũ trang được xác định là Keith Lamont Scott, người Mỹ gốc Phi 43 tuổi bị cảnh sát bắn chết trong khi đang truy tìm một đối tượng khác. Đến đêm 23/4, thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina của Mỹ tiếp tục chứng kiến đêm biểu tình thứ 4 liên tiếp sau vụ việc cảnh sát nổ súng bắn chết Keith. Nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo động buộc chính quyền Charlotte phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Vụ việc một lần nữa làm chao đảo nước Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh, nỗi lo khủng bố vẫn đang hiệu hữu.
Chiều 20/9, một người đàn ông có vũ trang được xác định là Keith Lamont Scott, người Mỹ gốc Phi 43 tuổi bị cảnh sát bắn chết trong khi đang truy tìm một đối tượng khác. Đến đêm 23/4, thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina của Mỹ tiếp tục chứng kiến đêm biểu tình thứ 4 liên tiếp sau vụ việc cảnh sát nổ súng bắn chết Keith. Nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo động buộc chính quyền Charlotte phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Vụ việc một lần nữa làm chao đảo nước Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh nỗi lo khủng bố vẫn đang hiệu hữu.

5. Nhật, Indonesia ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ

Đêm 20/9,do ảnh hưởng từ cơn bão số 16, nhiều địa phương Nhật Bản đã xuất hiên mưa lớn, lốc xoáy ở khu vực phía đông và tây của Nhật Bản.Theo thống kê ở 9 tỉnh thành có bão đi qua, ít nhất 1 người mất tích, 30 người khác bị thương và hàng chục nghìn người khác bị thương. Còn tại Indonesia, khoảng 1 giờ sáng 21/9 (giờ địa phương), mưa lớn đã làm vỡ đê hai con sông ở huyện Garut, tỉnh Tây Java, gây ra lũ lụt khiến 8 người thiệt mạng, 30 người bị thương và 1 người mất tích tại khu vực này.
Đêm 20/9,do ảnh hưởng từ cơn bão số 16, nhiều địa phương Nhật Bản đã xuất hiện mưa lớn, lốc xoáy ở khu vực phía đông và tây của Nhật Bản.Theo thống kê ở 9 tỉnh thành có bão đi qua, ít nhất 1 người mất tích, 30 người khác bị thương và hàng chục nghìn người khác bị thương. Còn tại Indonesia, khoảng 1 giờ sáng 21/9 (giờ địa phương), mưa lớn đã làm vỡ đê 2 con sông ở huyện Garut, tỉnh Tây Java, gây ra lũ lụt khiến 20 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và 14 người mất tích.

Chu Thanh

(Tổng hợp)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.