Tấn công bằng gas ở Paris: Nghi can chính có liên hệ với IS

(Baonghean.vn) - Ngày 9/9, theo báo cáo của các nhà chức trách, nghi can chính bị bắt trong cuộc điều tra một chiếc xe chứa đầy bình gas ở Paris nhằm chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công hôm 8/9 đã cam kết trung thành với IS.

Geoffroy Van Der Kassel
Hiện trường chiếc xe chứa nhiều bình gas để chuẩn bị tấn công phát hiện hôm 4/9. Ảnh: Geoffroy Van Der Kassel

RTL khẳng định, cảnh sát đã tìm thấy trên người nghi can bị bắt hôm 8/9 một lá thư với nội dung, người phụ nữ này muốn trả thù cho cái chết của Abu Mohammed Al-Adnani - kẻ phát ngôn đồng thời là nhân vật nguy hiểm số 2 trong hàng ngũ IS.

Được biết, tối 8/9, Inès M, 19 tuổi, chủ nhân của chiếc xe chứa nhiều khí gas đã bị bắt cùng với 2 kẻ đồng lõa. Inès M bị bắn sau khi đâm một trong số những cảnh sát được cử đến bắt cô ở Boussy-Saint-Antoine thuộc Essonne, cách Paris 25 km về phía đông nam.

Theo nguồn tin thân cận từ cuộc điều tra, một kẻ khác đồng hành với 1 trong 3 nghi phạm đã bị bắt vào tối thứ 5. Người đàn ông này đã bị bắt ở Mureaux (Yvelines) vốn bị lực lượng tình báo để ý do có liên quan đến phong trào Hồi giáo cực đoan. Anh trai của kẻ này hiện đang bị tạm giam vì có liên quan đến Larossi Abballa, chiến binh thánh chiến đã sát hại một sỹ quan cảnh sát và người đồng nghiệp ở Yvelines hồi tháng 6.

Ngay trong tối ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, 3 nữ nghi phậm độ tuổi 39, 23 và 19 “cực đoan, cuồng tín” có khả năng chuẩn bị thực hiện các hành động bạo lực mới trong thời gian tới.

Tờ Le Figaro tiết lộ, các nghi phạm này đang bị nghi đã thử kích nổ 1 chiếc xe ở gần Notre Dame ở Paris bằng việc đốt cháy một chiếc giẻ hôm chủ nhật 4/9 vừa rồi. Rất may là chúng không thành công.

Một nguồn tin từ cảnh sát tiết lộ, một tin nhắn đe dọa tấn công cũng đã được gửi đến các nhà ga ở Paris và Essonne hôm 8/9. Nguồn tin này tin rằng mạng lưới khủng bố được giật dây từ nước ngoài đã chuẩn bị một vụ tấn công ngày 8/9 tại Pháp.

Chu Thanh

(Tổng hợp báo Pháp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.