Tân Thủ tướng Iraq: Không cho phép biến đất nước thành đấu trường để các nước tính toán

Ông Muhammad Allawi được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Iraq hôm thứ Bảy đã có bài phát biểu đầu tiên, ông tuyên bố sẽ không cho phép biến đất nước thành đấu trường để tính toán phân chia tài sản của những nước khác.
Tân Thủ tướng Iran
Tân Thủ tướng Iraq Muhammad Allawi. Ảnh: Reuters
"Tôi xin hứa sẽ bảo vệ Iraq khỏi bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài và không để cho biến đất nước thành một đấu trường để tính toán phân chia tài khoản trong những cuộc xung đột khác nhau" - ông Allawi tuyên bố trong thông cáo báo chí.
Ông Allawi từng là Bộ trưởng Truyền thông Iraq từ năm 2006 đến 2007 và từ 2010 đến 2012.
Tổng thống Iraq Barham Saleh đã giao cho ông Allawi thành lập Chính phủ hôm thứ Bảy. Ứng viên Thủ tướng được sự ủng hộ từ những khối chính trị lớn nhất trong Quốc hội Iraq. 

Cuối tháng 12, Tổng thống Barham Saleh đã gửi thư cho nghị viện, tuyên bố ông sẵn sàng từ chức vì tình hình cực kỳ mâu thuẫn xung quanh việc lựa chọn một ứng viên cho chức vụ Thủ tướng còn bỏ trống sau khi ông Adel Abd al-Mahdi từ chức ngày 30 tháng 11 và trong nước tiếp diễn những cuộc biểu tình phản đối của quần chúng.

Trong hoạt động phản đối kể từ đầu tháng 10 năm 2019, những người biểu tình ở Iraq đòi Chính phủ từ chức, đấu tranh chống tham nhũng, thất nghiệp và cải thiện điều kiện sống của cư dân. Theo lời Tổng thống Iraq Barham Saleh, do hậu quả của đụng độ và bạo loạn đi kèm với biểu tình, có hơn 600 người đã thiệt mạng và khoảng 50.000 người bị thương. Đây là những cuộc biểu tình quy mô nhất diễn ra ở Iraq kể từ khi lật đổ Saddam Hussein năm 2003. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật mới về bầu cử mà những người biểu tình yêu cầu trong mấy tháng qua. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.