Tăng cường biện pháp trừng phạt có nghĩa là tuyên bố cuộc chiến thương mại

Việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga tiếp theo có thể được coi là tuyên bố cuộc chiến kinh tế, Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết tại cuộc họp với các nhân viên của Dự trữ Nhà nước Kronotsky.
Dmitry Medvedev
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

"Tôi không muốn bình luận về trừng phạt tương lai, nhưng tôi có thể nói một điều: nếu họ cấm hoạt động ngân hàng hoặc sử dụng tiền tệ cụ thể, thì chúng tôi có thể gọi hành động này là tuyên bố cuộc chiến kinh tế. Chúng tôi sẽ cần phải phản ứng với cuộc chiến này - bằng các phương pháp kinh tế, bằng các phương pháp chính trị, và, nếu cần, bằng các phương pháp khác. Những người bạn Mỹ của chúng ta phải hiểu điều này", ông Medvedev nói.

Nói về những biện pháp trừng phạt hiện có và mới được công bố, ông Medvedev nhấn mạnh: "Cho dù các đối tác phương Tây cho rằng người Nga là xấu, họ thực hiện chính sách sai lầm, rằng chính phủ Nga nên thay đổi lập trường của mình về một số vấn đề, nhưng ở mức độ lớn, đây là một hạn chế về quyền lực kinh tế của chúng tôi".

Thủ tướng nhắc nhở rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Matxcơva đã được áp đặt nhiều lần trước đây.

"Trong vòng 100 năm qua nước ta tồn tại trong điều kiện áp lực trừng phạt liên tục. Tại sao hành động này được thực hiện? Để loại bỏ Nga khỏi các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trên lĩnh vực quốc tế", thủ tướng Nga nói.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.