Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(Baonghean.vn) - Chiều 19/3, Sở Công thương, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Thái Văn Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 127 tỉnh chủ trì hội nghị.

         

Theo báo cáo của BCĐ 127 tỉnh, năm 2011, công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã đạt kết quả khá toàn diện; góp phần không nhỏ trong việc ổn định thị trường thương mại, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Đồng chí Thái Văn Hằng trao Bằng khen của  TƯ và của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Trong năm qua, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua biên giới, xử lý 101 vụ; kiểm tra, xử lý trên tuyến biển 448 vụ, phạt hành chính 847 triệu đồng. Công tác chống buôn lậu trên thị trường nội địa đã phát hiện, xử lý 1.729 vụ; tổng giá trị thu phạt 56 tỷ 846 triệu đồng (trong đó phạt tiền 13 tỷ 330 triệu đồng, trị giá hàng vi phạm là 43 tỷ 516 triệu đồng ).

Ngoài ra, trong công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng, công tác VSATTP- dược phẩm, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, xử lý 183 vụ, phạt hành chính 206 triệu đồng; thanh tra, kiểm tra 321 cơ sở kinh doanh, xử lý hành chính 46 cơ sở và phạt tiền 16,5 triệu đồng... 

         

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc tích cực của BCĐ 127 tỉnh, sự phối hợp của các ban ngành, các lực lượng và các địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đưa ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: buôn lậu gia súc trâu, bò qua biên giới Việt- Lào vào Nghệ An tiêu thụ vẫn còn diễn ra phức tạp, công tác đấu tranh ngăn chặn đạt hiệu quả chưa cao. Hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm VSATTP diễn ra phổ biến, gây bức xúc trong dư luận.

Công tác quản lý giá còn nhiều bất cập; quản lý chưa tốt việc kê khai niêm yết giá và bán theo giá niêm yết... Yêu cầu thời gian tới Ban Chỉ đạo 127 tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với việc kinh doanh hàng lậu, hàng giả và các hoạt động gian lận thương mại. Các cấp, các ban ngành, đoàn thể cần có sự phối hợp chặt chẽ; xử lý quyết liệt, triệt để đối với các trường hợp vi phạm... , tạo sức mạnh tổng hợp nhằm đấu tranh có hiệu quả, góp phần ổn định thị trường, giá cả hàng hoá, dịch vụ trên từng lĩnh vực để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

         

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 127 TƯ đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngọc Anh

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.