Tàu Ukraine sẽ tiếp tục qua Eo biển Kerch để “bảo vệ quyền tự do hàng hải“

Theo An Nhiên (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo Tổng thống Poroshenko, các tàu của Ukraine có thể một lần nữa đi qua eo biển Kerch với các chuyên gia OSCE và một số nhà báo.

Hãng thông tấn TASS (Nga) vừa dẫn lời Tổng thống Ukraine Poroshenko phát biểu trên ICTV thông tin trên.

"Tôi sẽ không nói khi nào tàu đi qua Eo biển Kerch vì chỉ có tình nguyện viên đến đó. Tôi không loại trừ rằng sẽ có sự tham gia của các nhà báo, chuyên gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine, Irina Geraschenko", ông Poroshenko cho biết và lưu ý rằng những sáng kiến này sẽ được xem xét.

Ukraine se tiep tuc dieu tau qua eo bien Kerch

Tổng thống Ukraine Poroshenko. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine cũng đảm bảo rằng các tàu của nước này chắc chắn sẽ vượt qua eo biển để "bảo vệ quyền tự do hàng hải".

Tuyên bố của tổng thống Ukraine được cho là có thể châm ngòi cho một đợt căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine vì eo biển Kerch là nơi đã xảy ra vụ đụng độ giữa lực lượng tuần duyên Nga với các tàu Ukraine hôm 25/11. Khi ấy, Nga đã bắt giữ 3 tàu Ukraine cùng 24 thủy thủ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải sau vụ việc này.

Ukraine sau đó ban bố lệnh thiết quân luật trong vòng 30 ngày ở các khu vực giáp biên giới Nga.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.