Thắt chặt mối quan hệ giữa TP mang tên Bác và tỉnh quê hương Người

(Baonghean) - LTS: Nhân Tổng kết 10 năm hợp tác đầu tư phát triển KT-XH giữa tỉnh Nghệ An với Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã dành thời gian trao đổi với Báo Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Thưa đồng chí Chủ tịch! Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An trong thời gian qua?
Ảnh ông Lê Hoàng Quân- Ủy viên Trung ương Đảng- Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Lê Hoàng Quân- Ủy viên Trung ương Đảng- Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Lê Hoàng Quân: Phát huy thế mạnh của từng địa phương, trong hơn 10 năm qua, các tổ chức và doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tìm hiểu, khảo sát và đầu tư tại Nghệ An ngày càng nhiều; tạo ra dòng vốn đầu tư quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đã có 45 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký 15.351 tỷ đồng; trong đó có 41 dự án đã đi vào hoạt động và đang triển khai, với tổng vốn đầu tư là 13.627 tỷ đồng. Các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động Nghệ An và đóng góp vào ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án lớn đầu tư đang hoạt động, phát huy hiệu quả tốt, như: Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam; Tổ hợp sân Golf - Khách sạn nghỉ dưỡng Cửa Lò; Nhà máy bao bì Sabeco - Sông Lam; Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ; Khu đô thị mới Vinh Tân; Bệnh viện Thành An Sài Gòn...
Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội từ thành phố mang tên Bác với tỉnh Nghệ An đã thể hiện tình cảm sâu đậm, sự quan tâm, trách nhiệm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Nghệ An. Trong hơn 10 năm qua, số tiền và hiện vật mà phía Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ, tài trợ an sinh xã hội cho tỉnh Nghệ An là gần 40 tỷ đồng thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiên tai, khám, chữa bệnh miễn phí và xây dựng các công trình an sinh xã hội…
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết định hướng hợp tác sắp tới giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An?
Sản xuất tại Công ty CP Cơ khí và xây lắp TP. Hồ Chí Minh. 	Ảnh: P.V
Sản xuất tại Công ty CP Cơ khí và xây lắp TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V
Đồng chí Lê Hoàng Quân: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay.
Nghệ An quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của đất nước. Nghệ An nằm ở trung tâm của vùng Bắc Trung bộ, trên tuyến giao lưu Bắc - Nam và Đông - Tây, hội tụ đầy đủ các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, có nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. 
Phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được trong hơn 10 năm qua, giai đoạn 2014 - 2020, lãnh đạo hai địa phương sẽ đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác lâu dài, trên nguyên tắc coi hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội là nhiệm vụ chiến lược nhằm phát huy lợi thế của hai địa phương, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển. Hai địa phương sẽ đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, lồng ghép các nội dung liên quan để triển khai và thực hiện thành công Nghị quyết số 16-NQ/TƯ ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết các lĩnh vực cơ bản mà Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hợp tác, đầu tư? 
Đồng chí Lê Hoàng Quân: Về lĩnh vực đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện các chương trình, dự án đã và đang được các ngành, các tổ chức và doanh nghiệp của hai địa phương hợp tác triển khai trong thời gian qua. Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vận động, xúc tiến đầu tư, nhằm thu hút các nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, giúp đỡ tỉnh Nghệ An xúc tiến đầu tư giới thiệu đến các nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về tiềm năng, cơ hội đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Về lĩnh vực thương mại, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, vận động và tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuộc các ngành có thế mạnh của 2 địa phương tham gia các hội chợ, triển lãm do hai địa phương tổ chức. Đồng thời, liên kết sàn giao dịch thương mại điện tử, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận thông tin về tiềm năng, sản phẩm chủ lực của 2 địa phương. 
Từ những kết quả đạt được, hai bên sẽ tích cực quảng bá, tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh về du lịch của mỗi địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử mỗi bên. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên hợp tác xây dựng chương trình, kết nối và đa dạng hóa các tour du lịch thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa của Nghệ An và khu vực lân cận; đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục - đào tạo và y tế, nhất là hỗ trợ tỉnh Nghệ An chuyển giao kỹ thuật trong phẫu thuật và điều trị kỹ thuật cao; hợp tác trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin và phát thanh - truyền hình; hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là một số địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
Hồ Thu - Xuân Lâm 
(Thực hiện)

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…