(Baonghean.vn) -Tháp chung cư bốc cháy ở London, nhiều người chết; Tòa phúc thẩm tiếp tục bác bỏ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump; Biểu tình rầm rộ, Nga bắt giữ nhà lãnh đạo phe đối lập; Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời ở tuổi 87;... là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
1. Tháp chung cư bốc cháy ở London, nhiều người chết
Cột khói bốc lên từ tòa nhà Grenfell Tower sáng 14/6. Ảnh: AP.
Ngày 14/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại tòa tháp Grenfell ở phía tây thủ đô London của nước Anh. Tại hiện trường vụ việc cho thấy, ngọn lửa đã "nuốt chửng" toàn bộ tòa tháp Grenfell, cao 24 tầng tại khu vực bất động sản Lancaster.
Trước mức độ nghiêm trọng của vụ cháy, nhà chức trách đã điều động hơn 200 lính cứu hỏa cùng 40 xe chữa cháy tới hiện trường.
Ước tính số nạn nhân có thể lên tới hơn 60 người, khi 76 người sống trong chung cư Grenfell vẫn đang mất tích. Một số nạn nhân có thể không bao giờ được nhận dạng.
2. Tòa phúc thẩm tiếp tục bác bỏ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Theo hãng tin AFP, trong phán quyết đưa ra ngày 12/6, tòa phúc phẩm liên bang khu vực 9 tại San Franciso bảo lưu phán quyết chặn lệnh cấm nhập cảnh mới của ông Trump của tòa cấp dưới tại Hawaii. Tuy nhiên tòa phúc thẩm cũng nói chính phủ có quyền được xem xét quá trình rà soát với những người muốn nhập cảnh Mỹ.
Phán quyết của tòa phúc thẩm nêu rõ: “Việc nhập cư, ngay cả với tổng thống, không phải là chuyện của một người. Tổng thống, trong khi đưa ra sắc lệnh hành pháp, đã vượt quá quyền hạn mà Quốc hội ủy thác cho ông”.
Phán quyết đưa ra ngay trước thời hạn chót để các bang phản đối sắc lệnh nhập cảnh sửa đổi của ông Trump phải đệ trình quan điểm của họ trước khi Tòa án tối cao ra quyết định cuối cùng về vấn đề này theo yêu cầu của Nhà Trắng.
3. Biểu tình rầm rộ, Nga bắt giữ nhà lãnh đạo phe đối lập
Lãnh đạo đối lập Alexei Navalny tại một phiên tòa ở Matxcơvangày 12/6.
Nhân kỷ niệm Ngày nước Nga (12/6), hàng ngàn người xuống đường tại nhiều thành phố ở Nga để biểu tình “chống tham nhũng” theo lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny.
Tuy nhiên, ông Navalny bị bắt ngay trước khi tham gia biểu tình tại thủ đô Moscow. Ban đầu, chính quyền thành phố đã cấp phép cho cuộc biểu tình nhưng ông này lại tuyên bố thay đổi địa điểm vào phút chót mà không thông báo với giới hữu trách.
Hội đồng thành phố Mockva cáo buộc đây là hành động lôi kéo nhiều người tập trung biểu tình tại nơi không được cấp phép, gây ảnh hưởng đến hoạt động mừng Ngày nước Nga ở thủ đô. “Chúng tôi áp dụng tất cả biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích của người biểu tình gây rối an ninh trật tự”, theo thông báo của cảnh sát.
4. Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời ở tuổi 87
Ông Helmut Kohl. Ảnh RT
Thủ tướng đầu tiên của Đức thời hậu chiến tranh Lạnh, ông Helmut Kohl đã từ trần hôm nay 16/6, hưởng thọ 87 tuổi.
Ông Kohl giữ cương vị thủ tướng Đức từ 1982 đến 1998, và là người được chứng kiến giây phút lịch sử hai miền Đông - Tây Đức thống nhất.
Ông Helmut Kohl từng lãnh đạo Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo trong giai đoạn từ 1973 - 1998. Ông là Thủ tướng Tây Đức trước khi đảm nhận vai trò Thủ tướng nước Đức thống nhất.
Theo báo Bild, ông Kohl đã qua đời tại nhà riêng ở Ludwigshafen.
5. Nga xác minh thông tin thủ lĩnh IS bị tiêu diệt
Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS.
Hôm 16/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang xác minh thông tin Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt tại Syria.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, có khả năng Abu Bakr al-Baghdadi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành gần thành phố Raqqa, phía Bắc Syria ngày 28-5 vừa qua. Các máy bay chiến đấu của Nga đã không kích trúng nơi diễn ra cuộc họp có sự tham gia của nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS mà al-Baghdadi có thể đã tham dự.
Trong tuần trước, kênh truyền hình nhà nước Syria đưa tin, thủ lĩnh IS đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại thành phố Raqqa. Tuy nhiên, phía quân đội Syria, Iraq và Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT.
Ngày 15/6, Tổng thống Vladimir Putin đã có buổi đối thoại trực tiếp lần thứ 15 với người dân Nga. Ông đã nhận được hơn 2 triệu câu hỏi được gửi đến theo các kênh khác nhau như gọi điện trực tuyến, gửi tin nhắn qua điện thoại, mạng xã hội...
Trước câu hỏi liệu Nga có phản ứng trước các lệnh trừng phạt tăng cường của phương Tây hay không, Tổng thống V.Putin cho biết, Nga sẽ luôn sẵn sàng đấu tranh. Theo ông V.Putin, các lệnh trừng phạt có tác động đến kinh tế Nga nhưng không mạnh. Từ khi Mỹ và các nước phương Tây áp đặt trừng phạt, Nga đã khôi phục được nhiều ngành sản xuất công nghiệp. Tổng thống V.Putin cũng tuyên bố Nga không coi Mỹ là kẻ thù, trái lại rất muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Tại buổi hỏi đáp, ông chủ Điện Kremlin còn trả lời nhiều câu hỏi khác liên quan tới tình hình kinh tế, xã hội của Nga. Tổng thống V.Putin cũng tiết lộ ông đã có hai cháu ngoại, một đang đi nhà trẻ, một vừa mới sinh. Ông cũng nói thêm rằng, các con gái mình "không dính líu tới chính trị".
7. Mỹ: Nghị sĩ Đảng Cộng hòa bị bắn trọng thương
Vụ xả súng khiến Nghị sĩ Scalise và bốn người khác bị thương. Ảnh: Twitter
Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Steve Scalise là một trong năm người bị thương trong vụ xả súng tại thành phố Alexandria (tiểu bang Virginia, Mỹ) ngày 14/6. Nghi phạm vụ tấn công đã bị cảnh sát bắn hạ và được đưa đến bệnh viện.
Reuter đưa tin, nghị sĩ Scalise và khoảng 30 đồng nghiệp bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng súng trường khi đang luyện tập để tham gia một sự kiện bóng chày thường niên diến ra vào ngày 15/6.
Vụ tấn công khiến nghị sĩ Scalise bị trúng đạn ở hông. Ông được các đồng nghiệp chăm sóc, trước khi được chuyển đến bệnh viện.
Theo cảnh sát trưởng thành phố Alexandria - Michael Brown, có tất cả 5 người bị thương, trong khi các nhân chứng cho biết, hai trong số các nạn nhân là cảnh sát của đồi Capitol - những người đã bắn trả kẻ tấn công tại hiện trường.
8. Khủng hoảng Vùng Vịnh
Vịnh Doha ở Qatar.
Tuần qua tình hình ngoại giao vùng Vịnh căng thẳng như dây đàn với “trò chơi” địa chính trị giữa các nước trong khu vực quanh nhân vật chính là Qatar. Qatar đã bị cô lập đáng kể về ngoại giao, đường biên giới trên bộ (với Saudi Arabia) bị khóa kín.
Sáng sớm 9/6, các quốc gia Arab đã đưa tên 12 tổ chức và 59 cá nhân vào danh sách trừng phạt khủng bố, mà họ cho là có liên quan đến Qatar. Động thái này khiến cho cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh với quốc gia giàu năng lượng đang bị cô lập này càng trở nên căng thẳng.
Đích thân Tổng thống Mỹ lên tiếng cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố. Tuy nhiên Mỹ cũng lên tiếng tháo gỡ căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh, làm trung gian hòa giải giữa các bên. Nga và cộng đồng quốc tế đã hối thúc giải căng thẳng trong khu vực.
(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.
(Baonghean.vn) - Tờ báo Kommersant vừa tiết lộ những chi tiết mới từ cuộc điều tra của Nga về âm mưu cho nổ tung cầu Crimea năm 2022, trong đó có thông tin về nghi phạm chủ mưu vụ đánh bom.
(Baonghean.vn) - Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel từ lâu đã bảo vệ nước này khỏi các tên lửa đang lao tới. Hiện họ đang xây dựng một "vòm ảo" trên không gian mạng để chống lại các cuộc tấn công trực tuyến, đặc biệt là từ kẻ thù của họ là Iran.
(Baonghean.vn) - Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố rằng, việc Pháp đe dọa triển khai quân ở Ukraine là cần thiết như một “lời kêu gọi cảnh tỉnh chiến lược đối với những người đồng cấp của tôi”. Ông cũng lặp lại quan điểm Nga không được phép giành chiến thắng trong cuộc xung đột.
(Baonghean.vn) - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Hines cho biết, Nga đang đạt được tiến bộ ngày càng lớn trên chiến trường, với tiềm năng đột phá về mặt chiến thuật trên tiền tuyến ở các khu vực như Donetsk và Kharkov.
(Baonghean.vn) - Chuyên gia người Pháp, Giám đốc Viện Quan hệ Chiến lược và Quốc tế Pascal Boniface cho biết, ngay cả những người ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất ở Mỹ cũng không tin Kiev có thể chiến thắng Nga.
(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?
(Baonghean.vn) - Đặc phái viên Ukraine tại Liên hợp quốc, Sergey Kislitsa, đã đưa ra lời đe dọa ngầm đối với cây cầu Crimea của Nga, bóng gió rằng công trình này sẽ không còn tồn tại vào cuối năm nay.
(Baonghean.vn) - Đại sứ Nga Vasily Nebenzya phát biểu: “Những hành động của các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi không phản ánh quan điểm mang tính nguyên tắc của các thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.
(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Cựu cố vấn Mỹ tuyên bố bất ngờ về cuộc chiến ủy nhiệm với Nga; Vũ khí dẫn đường chính xác của Mỹ bị Nga hạ gục bằng tác chiến điện tử; EU phải quyết định số phận nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ...
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine về một thỏa thuận an ninh kéo dài 10 năm cho thấy ý định của Tổng thống Joe Biden nhằm kéo dài cuộc xung đột với Nga trong nhiều năm nữa, nhà báo Bradley Devlin của tạp chí American Conservative nhận định.
(Baonghean.vn) - Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nhận định, Nga có thể sẽ kiểm soát các vùng lãnh thổ quan trọng ngay trong mùa Hè này ở khu vực Quân khu Đông Bắc.
(Baonghean.vn) - Business Insider cho hay, quân đội Nga liên tiếp bắn hạ thành công vũ khí dẫn đường chính xác của Mỹ cung cấp cho Ukraine bằng tác chiến điện tử.
Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.
(Baonghean.vn) - Đề cập đến tình hình ở Ukraine, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng, sự hiếu chiến của phương Tây đã đạt đến một chiều hướng mới và phát triển thành một cuộc chiến tranh hạt nhân.
(Baonghean.vn) - Thống kê Hải quan châu Âu ghi nhận mức tăng thương mại 1.000% ở các nước láng giềng với Nga. Việc xuất khẩu hàng của châu Âu sang Nga đang khôi phục ít nhất 1/3, thông qua những nước láng giềng này.
Sự thiếu hụt nhân sự gây ra mối đe dọa lớn đối với Lực lượng vũ trang Ukraine đến mức ngay cả sự hỗ trợ của các đồng minh cũng khó có thể cải thiện tình hình, The Washington Post viết, trích dẫn ý kiến của cựu Thủy quân lục chiến Mỹ Rob Lee.
(Baonghean.vn) - Ông John Kirby - điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng phủ nhận thông tin quân đội Nga đã bắn hạ 6 tên lửa ATACMS của Ukraine do Mỹ viện trợ.
(Baonghean.vn) - Những chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga đang liên tục gặp rắc rối, khi tên lửa phòng không của Nga bắn nhầm máy bay chiến đấu của chính họ, hay như những chiếc Sukhoi liên tục "đánh rơi" bom xuống lãnh thổ Nga.
(Baonghean.vn) - Ông Vladimir Rogov - Chủ tịch Ủy ban bảo vệ chủ quyền của Nga cho biết, rạng sáng 30/4, quân đội Ukraine tấn công tên lửa ATACMS vào Crimea; hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi thành công cuộc không kích.
(Baonghean.vn) -Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận các nước NATO đã không chuyển giao vũ khí đúng thời hạn như những gì họ đã hứa với Ukraine, cho phép Nga tận dụng lợi thế trong cuộc xung đột.
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza trong cuộc đàm phán với các quan chức Ả Rập.
(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.
(Baonghean.vn) - Mỹ dỡ bỏ một số lệnh cấm và cho phép giao dịch với các ngân hàng của Nga để thanh toán trong lĩnh vực năng lượng cho đến tháng 11/2024.
(Baonghean.vn) -Theo dự kiến, Ukraine sẽ nhận được phi đội máy bay chiến đấu F-16 vào mùa hè năm nay, nhằm đối phó với các hệ thống phòng không tiên tiến và tên lửa không đối không tầm xa của Nga.
(Baonghean.vn) - Người đồng sáng lập công ty HiderX (Obninsk), Artyom cho biết, một bộ đồ ngụy trang chống ảnh nhiệt mới đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu của quân nhân Nga tại chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, với tên gọi Crocodile.
(Baonghean.vn) - Phe đối lập đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì những bình luận của ông về việc Pháp có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Liên minh châu Âu (EU).
(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.