Thế giới tuần qua qua ảnh

(Baonghean) - Cùng Báo Nghệ An điểm lại những sự kiện nổi bật nhất trong vòng bảy ngày qua 
1. Eurogroup thông qua gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp 
Sau thời gian đàm phán căng thẳng, cuối cùng gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp từ phía các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro đã được thông qua. Quyết định được thông qua đêm 14/8 vừa qua. 
Theo đó, Athens sẽ nhận được 86 tỷ Euro trong 3 năm tới, đổi lại, nước này sẽ phải cải cách kinh tế theo hướng thắt chặt chi tiêu công.  Trong ảnh là Chủ tịch Khu vực đồng tiền chung Euro Jeroen Dijsselbloem bắt tay Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp (phải)   Euclid Tsakalotos sau khi kết thúc buổi họp.   Nguồn: BBC
Theo đó, Athens sẽ nhận được 86 tỷ Euro trong 3 năm tới, đổi lại, nước này sẽ phải cải cách kinh tế theo hướng thắt chặt chi tiêu công. Trong ảnh là Chủ tịch Khu vực đồng tiền chung Euro Jeroen Dijsselbloem bắt tay Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp (phải) Euclid Tsakalotos sau khi kết thúc buổi họp. Nguồn: BBC
Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết  Hy Lạp sẽ nhận ngay 13 tỷ Euro đợt giải ngân thứ nhất vào thứ Tư tuần sau, kịp để nước này trả món nợ 3,2 tỷ Euro sẽ đáo hạn vào ngày hôm sau cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. 
Ông Jean-Claude Juncker nhấn mạnh, gói cứu trợ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng và dứt khoát: Hy Lạp chắc chắn vẫn sẽ là một thành viên của khu vực đồng Euro.
Ông Jean-Claude Juncker nhấn mạnh, gói cứu trợ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng và dứt khoát: Hy Lạp chắc chắn vẫn sẽ là một thành viên của khu vực đồng Euro.Nguồn: BBC 
Về phía Hy Lạp, nước này luôn sẵn sàng áp dụng các chính sách thắt lưng buộc bụng, miễn sao có thể nhận được sự trợ giúp để cải thiện tình hình. 
2. Mỹ thượng cờ Đại sứ quán tại Cuba 
Mỹ vừa mở lại đại sứ quán ở Cuba sau 54 năm đóng cửa, một bước tiến mang tính biểu tượng cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa hai nước.  
Ông John Kerry, ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến Cuba trong 70 năm, hôm thứ sáu vừa qua đã chủ trì buổi lễ tại Havana. Phát biểu tại sự kiện, ông Kerry mô tả lễ thượng cờ là "thời khắc lịch sử". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ không ngừng gây sức ép để tạo ra thay đổi chính trị ở Cuba. 
Ông John Kerry có mặt tại sân bay ở Cuba, và là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến Cuba sau 70 năm trời, kể từ Thế chiến thứ hai để chủ trì buổi lễ mang tính lịch sử trong mối quan hệ hai nước.   Nguồn: Reuters
Ông John Kerry có mặt tại sân bay ở Cuba, và là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến Cuba sau 70 năm trời, kể từ Thế chiến thứ hai để chủ trì buổi lễ mang tính lịch sử trong mối quan hệ hai nước. Nguồn: Reuters
 Một điều đặc biệt tại buổi lễ thượng cờ này chính là việc đích thân ba người lính thủy của Mỹ hạ cờ ở Cuba năm 1961 đã quay trở lại nơi đây để làm lễ thượng cờ. Ngoại trưởng John Kerry đang có cuộc trao đổi với những người lính này.   Nguồn: BBC
Một điều đặc biệt tại buổi lễ thượng cờ này chính là việc đích thân ba người lính thủy của Mỹ hạ cờ ở Cuba năm 1961 đã quay trở lại nơi đây để làm lễ thượng cờ. Ngoại trưởng John Kerry đang có cuộc trao đổi với những người lính này. Nguồn: BBC

Việc thượng cờ được tiến hành   Nguồn: Reuters
Việc thượng cờ được tiến hành Nguồn: Reuters
Ông Kerry cũng cảnh báo Mỹ sẽ không ngừng gây sức ép để tạo ra thay đổi chính trị ở Cuba. Nhiều vấn đề vẫn tồn tại, khi cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro chỉ trích Mỹ vì không dỡ cấm vận thương mại. Trong bức thư ngỏ hôm qua, ông Castro tuyên bố Mỹ nợ Cuba hàng triệu USD do cấm vận thương mại suốt 53 năm.
Ông Kerry cũng cảnh báo Mỹ sẽ không ngừng gây sức ép để tạo ra thay đổi chính trị ở Cuba. Nhiều vấn đề vẫn tồn tại, khi cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro chỉ trích Mỹ vì không dỡ cấm vận thương mại. Trong bức thư ngỏ hôm qua, ông Castro tuyên bố Mỹ nợ Cuba hàng triệu USD do cấm vận thương mại suốt 53 năm.
Những người dân Cuba chính là những người vui mừng nhất trước sự kiện này. Họ đã có mặt từ sớm để chờ đợi những giây phút lịch sử.   Nguồn: BBC
Những người dân Cuba chính là những người vui mừng nhất trước sự kiện này. Họ đã có mặt từ sớm để chờ đợi những giây phút lịch sử. Nguồn: BBC
3. Những vụ nổ kinh hoàng liên tiếp tại khu công nghiệp ở Thiên Tân, Trung Quốc 
Vụ nổ đầu tiên xảy ra đêm hôm 12/8 tại Thiên Tân, Trung Quốc, có sức công phá tương đương hàng chục tấn thuốc nổ, tạo ra những chấn động mạnh đến nỗi khiến nhiều người tưởng nhầm đó là một trận động đất. 
 Hai vụ nổ xảy ra liên tiếp vào khoảng 23h30 hôm 12/8 tại một khu công nghiệp thuộc thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc, đến hai ngày sau vẫn khiến nhiều người bàng hoàng. Vụ nổ làm ít nhất 50 người thiệt mạng, trong đó có 12 lính cứu hỏa. Hơn 700 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch   Nguồn: Reuters
Hai vụ nổ xảy ra liên tiếp vào khoảng 23h30 hôm 12/8 tại một khu công nghiệp thuộc thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc, đến hai ngày sau vẫn khiến nhiều người bàng hoàng. Vụ nổ làm ít nhất 50 người thiệt mạng, trong đó có 12 lính cứu hỏa. Hơn 700 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch Nguồn: Reuters
khung cảnh tan hoang hiện ra rõ ràng hơn vào sáng nay, sau vụ nổ lớn tối muộn hôm qua làm chấn động thành phố cảng. Quả cầu lửa dường như quét qua bãi đỗ của 6.000 ôtô Renault mới cách đó 300 m, khiến hơn 1.000 xe bị phá hủy  Nguồn: BBC
khung cảnh tan hoang hiện ra rõ ràng hơn vào sáng nay, sau vụ nổ lớn tối muộn hôm qua làm chấn động thành phố cảng. Quả cầu lửa dường như quét qua bãi đỗ của 6.000 ôtô Renault mới cách đó 300 m, khiến hơn 1.000 xe bị phá hủy Nguồn: BBC
 Nhiều giờ sau vụ nổ, ngọn lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt   Nguồn: Reuters
Nhiều giờ sau vụ nổ, ngọn lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt Nguồn: Reuters

Không lâu sau vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân, tiếp tục xuất hiện một vụ nổ nữa ở nhà máy thép ở tỉnh Liêu Ninh, phía bắc Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 21h45 chỉ một ngày sau vụ nổ Thiên Tân tại một nhà máy thép nhỏ ở ngoại ô thành phố An Sơn, đài CNR đưa tin. Không có người bị thương trong vụ nổ mới nhất. Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói dày bốc lên không trung. 

Hình ảnh vụ nổ ở nhà máy thép tại Liêu Ninh, miền bắc Trung Quốc   Nguồn: SCMP
Hình ảnh vụ nổ ở nhà máy thép tại Liêu Ninh, miền bắc Trung Quốc Nguồn: SCMP
 Những vụ nổ trên để lại nỗi kin hoàng cho những người dân ở gần đó. Nhiều người quyết định ngủ ngoài đường vì không dám về nhà....  Nguồn: Shanghaiist
Những vụ nổ trên để lại nỗi kin hoàng cho những người dân ở gần đó. Nhiều người quyết định ngủ ngoài đường vì không dám về nhà.... Nguồn: Shanghaiist
4. Campuchia bắt nghị sỹ xuyên tạc Hiệp ước biên giới với Việt Nam 

Hồi giữa tuần, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên án thượng nghị sĩ Hong Sok Hour phản quốc vì xuyên tạc hiệp ước giữa Campuchia và Việt Nam về biên giới, đồng thời yêu cầu bắt giữ ông này. 

Ông Hong Sok Hour, Nghị sỹ Đảng đối lập Sam Rainsy đã đăng tải đăng tải các hiệp ước  quốc tế giả mạo liên quan đến biên giới Việt Nam - Campuchia lên trang Facebook.   Nguồn: Reuters
Ông Hong Sok Hour, Nghị sỹ Đảng đối lập Sam Rainsy đã đăng tải đăng tải các hiệp ước quốc tế giả mạo liên quan đến biên giới Việt Nam - Campuchia lên trang Facebook. Nguồn: Reuters

Cho đến sáng ngày thứ bảy vừa qua, ông đã chính thức bị bắt, với cáo buộc có hành vi phản quốc. Về mặt lý thuyết, các thượng nghị sỹ được miễn truy tố trong thời gian đương nhiệm, tuy nhiên một quan chức cảnh sát cấp cao hôm qua cho biết ông Hong Sok Hour sẽ bị tước đặc ân này. 

Ông Hong Sok Hour đã bị bắt vào sáng thứ bảy vừa rồi. Ông này đã lẩn trốn kể từ khi Thủ tướng Hun Sen yêu cầu
Ông Hong Sok Hour đã bị bắt vào sáng thứ bảy vừa rồi. Ông này đã lẩn trốn kể từ khi Thủ tướng Hun Sen yêu cầu "bắt khẩn cấp" ông ta trong một bài phát biểu vào hai ngày trước. Hong Sok Hour bị buộc tội phản quốc vì đã đăng tải các hiệp ước quốc tế giả mạo liên quan đến biên giới Việt Nam – Campuchia lên Facebook. Nguồn: Phnom Penh Post
5. Con trai Bin Laden kêu gọi tấn công Phương Tây 

Al-Qaeda công bố một đoạn audio, được cho là từ Hamza Bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden, kêu gọi người ủng hộ tấn công Mỹ và các nước đồng minh. 

Bill Laden và con trai Hamza. Hamza hiện được cho là khoảng 23, 24 tuổi.  Người vừa đứng dậy  kêu gọi tấn công các nước phương Tây.   Nguồn: Jerusalem Post
Bill Laden và con trai Hamza. Hamza hiện được cho là khoảng 23, 24 tuổi. Người vừa đứng dậy kêu gọi tấn công các nước phương Tây. Nguồn: Jerusalem Post
Hiện không rõ Hamza đang ở đâu. Anh ta được cho là khoảng 23, 24 tuổi. Trong cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan năm 2001, Al-Jazeera phát sóng một đoạn phim cho thấy anh ta xuất hiện bên cạnh chiến binh Taliban ở nước này. 
Nhật Minh (Tổng hợp)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.