Thi tuyên truyền 65 năm thành lập và phát triển Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 11/7, tại thị xã Cửa Lò, Bệnh viện Phục hồi Chức Năng Nghệ An tổ chức hội thi tuyên truyền 65 năm thành lập và phát triển bệnh viện(15/7/1954 - 15/7/2019) gắn với nội dung "Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh".
Tham dự hội thi có đại diện lãnh đạo công đoàn ngành y tế Nghệ An, Hội Điều dưỡng tỉnh, 6 đội thi đến từ 16 khoa phòng và toàn thể người bệnh, gia đình người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương
Tham dự hội thi có đại diện lãnh đạo công đoàn ngành y tế Nghệ An, Hội Điều dưỡng tỉnh, 6 đội thi đến từ 16 khoa phòng và toàn thể người bệnh, gia đình người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương
Trong thời gian qua, cùng với cán bộ viên chức lao động ngành y tế, tập thể cán bộ viên chức lao động Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An đã tích cực thi đua hưởng ứng phong trào “Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Hội thi “Tuyên truyền 65 năm thành lập và phát triển bệnh viện là một trong nội dung của phong trào thi đua. Ảnh: Hồ Phương
Trong thời gian qua, cùng với cán bộ viên chức lao động ngành y tế, tập thể cán bộ viên chức lao động Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An đã tích cực thi đua hưởng ứng phong trào “Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Hội thi “Tuyên truyền 65 năm thành lập và phát triển bệnh viện là một trong nội dung của phong trào thi đua. Ảnh: Hồ Phương
Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ viên chức lao động về lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện qua các thời kỳ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức y tế, trong việc xây dựng bệnh viện thân thiện; nêu cao tinh thần đoàn kết; khẳng định sự tôn vinh của xã hội đối với người thầy thuốc. Ảnh: Hồ Phương
Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ viên chức lao động về lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện qua các thời kỳ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức y tế, trong việc xây dựng bệnh viện thân thiện; nêu cao tinh thần đoàn kết; khẳng định sự tôn vinh của xã hội đối với người thầy thuốc. Ảnh: Hồ Phương
Các đội tham gia thi sẽ trải qua 3 phần bao gồm: Thi biểu diễn văn nghệ, thi tiểu phẩm và thi kiến thức. Nội dung thi xoay quanh chủ đề 65 năm thành lập và phát triển Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, những chủ đề, sự việc tình huống mà xã hội đang quan tâm trong các cơ sở khám chữa bệnh... Ảnh: Hồ Phương
Các đội tham gia thi sẽ trải qua 3 phần bao gồm: Thi biểu diễn văn nghệ, thi tiểu phẩm và thi kiến thức. Nội dung thi xoay quanh chủ đề 65 năm thành lập và phát triển Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, những chủ đề, sự việc tình huống mà xã hội đang quan tâm trong các cơ sở khám chữa bệnh... Ảnh: Hồ Phương
Trải qua 65 năm thành lập và phát triển, Bệnh viện Phục hồi Chức Năng Nghệ An đã luôn lấy người bệnh làm trung tâm cho sự phục vụ và phát triển. Đến nay, bệnh viện đã có cơ sở khang trang, "xanh - sạch - đẹp"; chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần phục vụ người bệnh không ngừng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu người bệnh và được người bệnh, nhân dân và các cấp, các ngành ghi nhận. Ảnh: Hồ Phương
Trải qua 65 năm thành lập và phát triển, Bệnh viện Phục hồi Chức Năng Nghệ An đã luôn lấy người bệnh làm trung tâm cho sự phục vụ và phát triển. Đến nay, bệnh viện đã có cơ sở khang trang, "xanh - sạch - đẹp"; chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần phục vụ người bệnh không ngừng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu người bệnh và được người bệnh, nhân dân và các cấp, các ngành ghi nhận. Ảnh: Hồ Phương
Có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba được trao. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao các giải phụ như giải tiểu phẩm hay nhất, trả lời ứng xử hay nhất và cá nhân diễn xuất tốt nhất. Trong ảnh, đại diện ban tổ chức trao các giải phụ cho những cá nhân xuất sắc của hội thi. Ảnh: Hồ Phương
Có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba được trao. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao các giải phụ như giải tiểu phẩm hay nhất, trả lời ứng xử hay nhất và cá nhân diễn xuất tốt nhất. Trong ảnh, đại diện ban tổ chức trao các giải phụ cho những cá nhân xuất sắc của hội thi. Ảnh: Hồ Phương
Giải nhất hội thi đã thuộc về nhóm của đội thi đến từ Khoa Nội, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện và phòng Tổ chức. Ảnh: Hồ Phương
Giải nhất hội thi đã thuộc về nhóm của đội thi đến từ Khoa Nội, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện và phòng Tổ chức. Ảnh: Hồ Phương
Hội thi diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân viên bệnh viện và hơn 300 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: Hồ Phương
Hội thi diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân viên bệnh viện và hơn 300 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: Hồ Phương

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.