Thiết thực góp sức đưa quê hương phát triển (*)

(Baonghean) - Trao đổi của bà Nguyễn Vân Chi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài Chính; ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Nghệ An.
P.V: Là người con của Nghệ An và lần này được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên chính quê hương của mình, đồng chí có cảm xúc như thế nào?
Đồng chí Nguyễn Vân Chi: Bố mẹ tôi đều là người Nam Đàn, nên từ bé mặc dù không sống ở quê, tôi đã tự hào là người huyện quê Bác... Bây giờ được giới thiệu về ứng cử trên chính quê hương Nghệ An, tôi thật sự vui mừng. Nếu được cử tri quê mình tin tưởng và ủng hộ thì tới đây, những chuyến “về quê” của tôi còn mang cả trọng trách với những người cử tri mà tôi được đại diện. Bên cạnh niềm vui, tôi cũng cảm thấy cả những nỗi lo, sự trăn trở vì quê mình vùng “địa linh nhân kiệt”, có truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học, vậy nhưng vẫn còn nghèo, đời sống của nhiều người dân vẫn đang thật sự khó khăn, thiếu việc làm và những cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Vì vậy, mong rằng thời gian tới tôi sẽ có những đóng góp thiết thực nhất...
 
P.V: Là ứng cử viên công tác trong ngành Thuế, theo đồng chí những vấn đề gì mà ngành cần hướng tới để phù hợp với quốc tế và khu vực; đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển?
Đồng chí Nguyễn Vân Chi: Theo tôi, có một số vấn đề mà ngành Thuế cần hướng tới để tạo động lực cho doanh nghiệp. 
Về chính sách, cần hướng tới những chính sách thuế với mức huy động không quá cao để doanh nghiệp còn nguồn vốn tái phát triển sản xuất, và quan trọng là các chính sách phải đáp ứng tiêu chí rõ ràng, đơn giản  dễ hiểu, dễ thực hiện, nhằm giảm bớt áp lực cho cả doanh nghiệp cũng như cơ quan thu thuế. Mức huy động không cao, nhưng nếu làm tốt việc mở rộng đối tượng, thì vẫn có thể đảm bảo tăng thu cho ngân sách.
Về công tác quản lý thuế, ngoài việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, cần thúc đẩy cơ chế quản lý rủi ro để tiến hành phân loại, xếp hạng đối tượng nộp thuế dựa trên lịch sử tuân thủ, chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Từ đó, sẽ dành ưu tiên trong quản lý cho người nộp thuế có lịch sử tuân thủ tốt và tăng cường giám sát đối với người nộp thuế chưa chấp hành, tạo điều kiện nâng cao quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế cũng như chất lượng phục vụ của cơ quan thuế.
Về lâu dài, cần hướng công tác quản lý thu theo chuẩn quốc tế phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau, ví dụ đối với các công ty đa quốc gia, cần phối hợp với cơ quan thuế nước ngoài để áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về giá tính thuế nhằm tránh đánh thuế trùng và trốn lậu thuế trong giao dịch quốc tế giữa các bên có quan hệ liên kết.
Nếu nghĩa vụ với ngân sách có thể thực hiện được một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và trên tinh thần tự nguyện thì sẽ giải quyết được một cách thấu đáo các hiện tượng tiêu cực, góp phần thúc đẩy đầu tư, tạo đà cho các doanh nghiệp, cho nền kinh tế.
P.V: Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trọng tâm chương trình hành động của đồng chí là gì?
Đồng chí Nguyễn Vân Chi: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu quốc hội, trong vai trò của một đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội, tôi sẽ tập trung vào những nội dung chính sau đây: 
Tham gia tích cực trong công tác lập pháp của Quốc hội trên các lĩnh vực, đặc biệt hướng tới việc xây dựng những chính sách pháp luật thuế với mức huy động không quá cao, song quan trọng là phải rõ ràng, đơn giản  dễ hiểu, dễ thực hiện, làm giảm áp lực cho cả doanh nghiệp và cơ quan thu thuế.
Tôi sẽ luôn giữ tiếng nói vì quyền lợi của phụ nữ, của những người bị thiệt thòi, yếu thế trong quá trình phát triển, để có nhiều hơn nữa những chính sách an sinh xã hội với nhiều nguồn lực và nguồn lực được sử dụng hiệu quả, nhằm hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo, người có thu nhập thấp, đáp ứng thỏa đáng quyền lợi của các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng.
Thực hiện tốt nhất vai trò cầu nối giữa cử tri của Nghệ An với Trung ương không chỉ thông qua việc giữ mối liên hệ thường xuyên và lắng nghe ý kiến của cử tri, mà còn thông qua công tác thẩm tra, thảo luận, giám sát các vấn đề tài khóa, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công,…để thúc đẩy và gắn kết với các định hướng, các dự án phát triển KT-XH của Nghệ An, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu, tạo việc làm và phát triển kinh tế ở những địa bàn khó khăn.
P. V: Xin cảm ơn đồng chí!
Mai Hoa
(Thực hiện)
-----------------------------
(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.