Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng nhận được "những tín hiệu tích cực" từ Nga

Theo Sputniknews, ngày 13/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusogly bày tỏ hy vọng nhận được những dấu hiệu tích cực từ phía Nga trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước đang khủng hoảng. 

Gian hàng bày bán sản phẩm trứng của Thổ Nhĩ Kỳ tại siêu thị ở Moskva (Nga) ngày 29/11. (Nguồn: THX/TTXVN)
Gian hàng bày bán sản phẩm trứng của Thổ Nhĩ Kỳ tại siêu thị ở Moskva (Nga) ngày 29/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu của ông Cavusoglu được đưa ra sau cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko tại thủ đô Ashgabat (Turkmenistan) ngày 12/12.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn lời ông Cavusoglu bên lề cuộc hội đàm về Libya tại Rome nêu rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ hạ nhiệt căng thẳng và giải quyết mọi vấn đề trong các mối quan hệ song phương và luật pháp quốc tế. Điều này phụ thuộc vào những dấu hiệu tích cực từ phía Nga."

Về phía mình, hôm 12/12, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko cũng đã cho biết "Nga hy vọng ban lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận thức được vấn đề và đưa ra đánh giá đúng đắn về vụ việc, và xin lỗi Nga"./.

Theo Vietnam+

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.