Thông tin mới về vụ đối tượng nghi 'ngáo đá' chém 6 người bị thương

Theo Anh Thư (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước đầu xác định, đối tượng nghi "ngáo đá" dùng hung khí gây náo loạn trên địa bàn quận 3, sau đó tự sát. Vụ việc đã gây thương tích cho 6 người, trong đó có một người nguy kịch...

Chiều tối 16/10, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh vẫn đang tổ chức xác minh nhân thân của đối tượng nghi “ngáo đá”, sử dụng hung khí chém nhiều người bị thương, gây náo loạn một số tuyến đường trên địa bàn quận, sau đó tự sát. Bước đầu xác định đối tượng tên D.G (quê quán Hậu Giang).

Một cụ bà bị đối tượng nghi "ngáo đá" dùng hung khí gây thương tích.

Một cụ bà bị đối tượng nghi "ngáo đá" dùng hung khí gây thương tích.

Tại hiện trường, ông L.V.T (SN 1961), cha của nạn nhân L.N.B (SN 1978, ngụ quận 3) cho biết, B bị thương ở vùng đầu, ngực và tay, đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông T kể lại, thời điểm đó, đối tượng không mặc quần áo, cầm hung khí đi ngông nghênh ngoài đường với biểu hiện bất thường. Bất ngờ, đối tượng xông vào quầy bán vé số của cha con ông T rồi vung dao chém.

Hai cha con ông T bỏ chạy nhưng anh B bị vấp ngã, bị đối tượng chém gây thương tích. Sau khi chém anh B, đối tượng cầm dao la hét chạy qua đường Bàn Cờ. Người dân đã chở anh B vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường đã được dọn sạch sau vụ việc.

Hiện trường đã được dọn sạch sau vụ việc.

Đối tượng đến một căn nhà khác cách nhà ông T khoảng 200m, vung dao chém một cụ bà đang ngồi trước cửa nhà khiến cụ bà bị thương. Thấy có nhiều người vây bắt, đối tượng bỏ chạy ra đường rồi sử dụng hung khí tự đâm mình, dẫn đến tử vong trước số nhà 27, đường Bàn Cờ.

Theo một số người dân, trước đó, đối tượng đã bất ngờ xông vào một quán cà phê trước hẻm 108 Nguyễn Thiện Thuật chém loạn xạ khiến những người trong quán bỏ chạy, một số người bị thương. Đối tượng tiếp tục xông đến trước một tiệm nha khoa, chém bị thương ông T.Đ.L.

Đối tượng tự sát sau khi sử dụng hung khí làm 6 người bị thương.

Đối tượng tự sát sau khi sử dụng hung khí làm 6 người bị thương.

Có tất cả 6 người bị thương trong vụ đối tượng nghi "ngáo đá", sử dụng hung khí gây án, sau đó tự sát. Cả 6 người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó ông L bị thương nặng nhất, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, phải thở máy.

Bước đầu xác định, G làm việc tại một nhà máy nước đá ở TP Thủ Đức. Thời điểm xảy ra vụ việc, G cùng một người khác đến quận 3 giao nước đá. Trong lúc chờ đợi, G bất ngờ cởi bỏ quần áo, sử dụng hung khí gây ra vụ việc trên.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.