Thủ tướng Đức cho rằng cần sẵn sàng cung cấp vũ khí dài hạn cho Ukraine

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng nước này cần tổ chức việc cung cấp vũ khí dài hạn cho Ukraine, trong khi đó ở Đức hy vọng cuộc xung đột vũ trang sẽ nhanh chóng kết thúc.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế rằng việc này (cung cấp vũ khí cho Ukraine) có thể mất nhiều thời gian", - ông Scholz cho biết khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Erste TV.

Capture.PNG
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Theo Thủ tướng, nếu việc cung cấp vũ khí là ngắn hạn và kết thúc sau 3 hoặc 6 tháng, thì Đức sẽ không thể "đóng góp phần mình" vào việc hỗ trợ Ukraine về dài hạn. "Chúng tôi hy vọng việc này (xung đột) sẽ sớm kết thúc", - ông nói thêm.

Nói về việc cung cấp vũ khí, ông Scholz cũng lưu ý rằng không phải tất cả mọi người ở Đức đều ủng hộ quan điểm của chính phủ cả về vấn đề này lẫn vấn đề trừng phạt chống Nga.

"Tất nhiên, có những người hoài nghi về việc cung cấp vũ khí hoặc các nghị quyết trừng phạt mà chúng tôi đã thông qua. Tuy nhiên... đó là việc chúng tôi cần hỗ trợ Ukraine", - ông nói.

Theo Scholz, Ukraine đã chuẩn bị "kỹ lưỡng" cho cuộc phản công, nhưng Thủ tướng Đức không đưa ra được ví dụ cụ thể về những chiến dịch thành công của quân đội Ukraine.

"Chúng tôi có thông tin bổ sung được cơ quan tình báo cung cấp... Theo tôi, Ukraine đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng... Ngay cả khi không có bước đột phá mạnh mẽ, có nhiều điều cho thấy rằng họ đang đặc biệt tìm kiếm cơ hội để đẩy lùi giới tuyến", - ông nói.

Giống như hầu hết các nước phương Tây, Đức đã tăng cường đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Bên cạnh những thứ khác, Đức đã cung cấp cho Kiev 18 xe tăng Leopard 2A6 và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.