Thủ tướng Hungary: Châu Âu cần tự phát triển quân đội, vì Mỹ không chi trả an ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, châu Âu cần tự xây dựng, phát triển quân đội và vũ khí của riêng mình, bởi Mỹ sẽ không làm thay việc đó. Nếu Washington làm, thì Brussels phải chi tiền, đó là "cái giá của an ninh".

hmyri-7d01d1ed8f07b57ef7c1b946ef58be7d-1200x675-6168.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida. Ảnh: CNBC

RT ngày 11/3 đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình M1TV cho biết, các nước châu Âu nên phân bổ tiền để phát triển quân đội và vũ khí quốc phòng, bởi Mỹ sẽ không thay mặt họ thanh toán các hóa đơn.

"Đã đến lúc chúng ta phải trang bị mới vũ khí ở châu Âu. Người Mỹ sẽ không thanh toán các chi phí an ninh cho châu Âu" - Thủ tướng Viktor Orban nói.

Thủ tướng Orban cho biết thêm, tất cả các nước châu Âu cần chung tay đóng góp trong việc này, kể cả về mặt tài chính: "cần có quân đội riêng và sẵn sàng bảo vệ đất nước".

Theo nhà lãnh đạo Hungary, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine, nếu tái đắc cử.

“Ông ấy có kế hoạch khá chi tiết về cách kết thúc cuộc chiến này bằng cách sẽ không chi viện thêm tiền cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Nhưng tôi không được phép nói về bản chất của kế hoạch này” - Thủ tướng Orban chia sẻ; đồng thời kêu gọi ông Donald Trump "mang lại hòa bình" cho Ukraine.

Trước đó, hôm 8/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida, trong bối cảnh ông Trump đang là ứng cử viên "sáng giá" cho vị trí tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Hungary tiết lộ rằng quan điểm của ông Donald Trump là Mỹ không phải là bên chi tiền ra để bảo vệ cho an ninh châu Âu.

"Nếu châu Âu dè chừng Nga hoặc muốn có mức độ an ninh cao nói chung, họ phải trả tiền cho việc đó, hoặc bằng cách xây dựng quân đội và vũ khí của riêng họ. Nếu Mỹ làm việc này, thì châu Âu phải chi tiền, đó là cái giá của an ninh" - Thủ tướng Orban nói về quan điểm của ông Trump./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".