Thừa nhận 'cay đắng' của Hàn Quốc về tên lửa Triều Tiên

Chương trình tên lửa Triều Tiên tiến bộ nhanh hơn dự đoán, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm 16/5 thừa nhận, ít giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng dừng thử hạt nhân, tên lửa đạn đạo.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Han Min Koo xác nhận vụ phóng tên lửa ngày 14/5 của Triều Tiên có "đường bay thành công".

Triều Tiên, Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên, hạt nhân Triều Tiên
Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa trong những ngày qua. Ảnh: Reuters

"Nó được coi là một IRBM (tên lửa đạn đạo tầm trung, được tăng cường so với các tên lửa Musudan liên tục thất bại", ông Han Min Koo nói, nhắc đến loại tên lửa được thiết kế có hành trình bay 3.000-4.000km.

Vị bộ trưởng cũng trả lời "Đúng", khi được hỏi có phải chương trình tên lửa của Triều Tiên phát triển nhanh hơn so với dự đoán của Seoul hay không.

Bất chấp áp lực cấm vận và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đã và đang nỗ lực phát triển một tên lửa có thể mang đầu nổ hạt nhân bắn được tới Mỹ.

Tổng thống Donald Trump thúc ép Bình Nhưỡng dừng ngay các hành động khiêu khích, đồng thời cảnh báo "thời kỳ kiên nhẫn chiến lược" của Washington với Bình Nhưỡng đã hết.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên tuyên bố vụ thử 14/5 là để kiểm tra khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng cỡ lớn. Đại sứ của nước này tại Bắc Kinh khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa "mọi lúc mọi nơi".

Theo Vietnamnet

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.