Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch Cửa Lò trên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) -Chiều 15/2, Báo Nghệ An và Thị ủy Cửa Lò có buổi làm việc về phối hợp tuyên truyền và phát hành, sử dụng Báo Nghệ An trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy Cửa Lò và đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tổng Biên tập Báo Nghệ An cùng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nghệ An, Thường trực Thị ủy Cửa Lò và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Năm 2018, thị xã Cửa Lò và Báo Nghệ An đã có sự phối hợp tốt trong việc tuyên truyền các thông tin đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trên các ấn phẩm của báo.

Ngoài đưa tin về các hoạt động của thị xã diễn ra hàng ngày, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết đề cập các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đồng chí Phạm Thị Hồng Toan cùng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đồng chí Phạm Thị Hồng Toan cùng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Cụ thể là tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, thương hiệu du lịch Cửa Lò; các điểm đến, nét riêng ẩm thực Cửa Lò,thái độ thân thiện, đổi mới của người dân làm du lịch; Tuyên truyền nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh; quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình trọng điểm….

Các tin tức, sự kiện được đưa lên báo với những hình thức phong phú, đa dạng như: video clip, chùm ảnh, bài viết, e-magazine, long-form, infographic….

Lãnh đạo Báo Nghệ An cũng khẳng định, trong mùa du lịch 2018, báo đã cập nhật liên tục, thường xuyên, kịp thời tất cả các hoạt động của Cửa Lò trên cả báo in lẫn điện tử. Đặc biệt, trên báo điện tử đã xây dựng Forum theo dòng sự kiện du lịch Cửa Lò, các banner du lịch... để đưa tới cho bạn đọc những tin tức nhanh nhất, sinh động nhất về lĩnh vực du lịch ở địa phương này. Có nhiều tác phẩm, tác giả của Báo Nghệ An đã đạt giải tại Giải báo chí viết về Cửa Lò 2018.

Năm 2018, tổng lượng khách đến Cửa Lò đạt 2,798 triệu lượt, tăng 13,4% so với năm 2017, đạt 103% kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú đạt 1,566 triệu lượt, tăng 11,2%, đạt 101% kế hoạch năm; khách nước ngoài đạt 6.953 lượt. Ảnh: Trung Hà
Năm 2018, tổng lượng khách đến Cửa Lò đạt 2,798 triệu lượt, tăng 13,4% so với năm 2017, đạt 103% kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú đạt 1,566 triệu lượt, tăng 11,2%, đạt 101% kế hoạch năm; khách nước ngoài đạt 6.953 lượt. Ảnh: Trung Hà

Xác định phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019, Bí thư thị xã Cửa Lò Nguyễn Nam Đình cho rằng, đây là năm tập trung tăng tốc về đích thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020. Do vậy, ngoài tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh.

Vì thế, lãnh đạo Cửa Lò mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục tuyên truyền về triển khai các nghị quyết, các mục tiêu đã đề ra như xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2, là cực tăng trưởng và mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh; tạo tiền đề để xây dựng thành phố du lịch biển xanh, sạch, đẹp, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; tuyên truyền đậm nét về Lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm 2019 và Kỷ niệm 25 năm thành lập thị xã….

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.