Tokyo sẽ là nơi để hai cường quốc Đông Bắc Á tìm cách hàn gắn quan hệ

Ngân Hạnh (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Nak-yon được kỳ vọng là một “động lực quan trọng” trong giải quyết những căng thẳng liên quan đến vấn đề lịch sử và thương mại giữa hai nước, tờ Yonhap ngày 20/10 dẫn lời của Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Nak-yon. Ảnh: Yonhap
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Nak-yon. Ảnh: Yonhap

Dự kiến, Thủ tướng Hàn Quốc sẽ tới Tokyo tham dự lễ đăng cơ của Hoàng đế Naruhito vào ngày 22/10. Giới phân tích kỳ vọng cuộc gặp sẽ là tiền đề làm ấm lên quan hệ giữa hai nước sau những căng thẳng gần đây.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon dự kiến sẽ có cuộc gặp một – một với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tuy nhiên thời gian cụ thể vẫn chưa được thông báo.

“Cuộc gặp giữa Thủ tướng Lee và Thủ tướng Abe diễn ra vào dịp Hoàng đế Nhật Bản đăng cơ, đây có thể sẽ trở thành một động lực quan trọng” - Phó Thủ tướng Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp với báo giới tại Washington.

Bên cạnh đó, ông Hong cũng cho rằng, việc thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ kết thúc vào tháng tới, có thể sẽ trở thành động lực giúp hai bên giải quyết những căng thẳng kéo dài.

Phó Thủ tướng Hàn Quốc cho biết thêm, chính phủ đang cố gắng để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, đồng thời những cuộc thảo luận không công khai cũng đang được tiến hành với Nhật Bản. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vẫn còn những hạn chế.

“Tôi nghĩ chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Lee là một cơ hội quan trọng để tạo ra những tiến triển”, ông cho biết.

Hàn Quốc và Nhật Bản đang có những xung đột liên quan đến lệnh hạn chế xuất khẩu của Tokyo. Đây được cho là hành động nhằm trả đũa chính trị, khi năm ngoái tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho lao động Hàn bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Những căng thẳng vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Seoul quyết định rút khỏi thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Giới phân tích lo ngại quyết định này của Seoul có thể làm suy yếu quan hệ đồng minh an ninh ba bên giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, từ đó dẫn tới những thay đổi lớn trong các cấu trúc kinh tế và an ninh đã tồn tại ổn định từ lâu trong khu vực.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.