Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ tặng nhà tình nghĩa, nhà ở nội trú cho học sinh tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 25/11, Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho 6 hộ dân tại 2 xã Yên Na và Lượng Minh, bàn giao nhà ở nội trú cho Trường THCS Yên Na, huyện Tương Dương.

Tham dự buổi lễ, về phía chính quyền địa phương có ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh có các đồng chí: Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Nhật Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Về phía đơn vị tài trợ có ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1; ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ. 

Ảnh: Đ.C
Các đại biểu tặng quà cho gia đình chị Lô Thị Móc và anh Lô Văn Tý ở bản Vẽ, xã Yên Na. Ảnh: Đ.C

6 hộ dân được trao tặng nhà tình nghĩa đợt này, gồm: Hộ ông Lô Văn Nội (bản Cò Phảo, xã Yên Na), Lô Thị Móc (bản Vẽ, xã Yên Na), Lô Văn Tý (bản Vẽ, xã Yên Na), Cụt Văn Thân (bản Côi, xã Lượng Minh), Lô Thị Ba (bản Lạ, xã Lượng Minh), Lữ Mây Lâm (bản Chằm Puông, xã Lượng Minh).

Các công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7/2020, sau hơn 3 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để tiến hành trao tặng cho các gia đình.

Ảnh: Đ.C
Trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ chị Lô Thị Móc ở bản Vẽ, xã Yên Na. Ảnh: Đ.C

Cũng trong dịp này, Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã cùng chính quyền huyện Tương Dương trao tặng công trình nhà ở nội trú cho học sinh Trường THCS Yên Na.

Ảnh: Đ.C
Trao tặng nhà ở nội trú cho học sinh Trường THCS Yên Na. Ảnh: Đ.C

Tổng nguồn kinh phí xây dựng các công trình nói trên là 5 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ tài trợ 4 tỷ đồng, số còn lại do huyện Tương Dương đầu tư.

Ảnh: Đ.C
Thăm phòng ở của học sinh. Ảnh: Đ.C

Công ty Thủy điện Bản Vẽ là doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An - là một trong số những huyện nghèo nhất cả nước. Nơi đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn vất vả. Vì thế, nhiều năm qua Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn xác định bên cạnh mục tiêu sản xuất điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì một nhiệm vụ quan trọng khác chính là hướng về cộng đồng với các hoạt động an sinh xã hội.

Với chủ trương và tinh thần đó, Công ty đã thường xuyên chung tay, góp sức cùng các địa phương, thực hiện nhiều chương trình thiết thực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, góp phần hỗ trợ người dân, đặc biệt tại vùng hạ du nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.