Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn được gặp Tổng thống Nga Putin

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn được đích thân tương tác với người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin và ổn định mối quan hệ giữa hai nước.
putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman
"Tổng thống Trump của tôi nhiều lần nói rằng ông ấy mong muốn hai quốc gia chúng ta có những mối quan hệ hiệu quả hơn. Ông ấy muốn đích thân tương tác với Tổng thống Putin. Các vị có thể gọi đó là mong muốn làm dịu căng thẳng, tiến tới các quan hệ lành mạnh hơn, nhưng Tổng thống của tôi rất chân thành trong nguyện vọng của mình. Làm sao cho quan hệ giữa hai nước chúng ta rõ ràng hơn, ổn định hơn, bền chặt hơn. Và đây cũng là nguyện vọng của Tổng thống Putin," vị đại sứ chia sẻ với các nhà báo ở Vladivostok.

Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng rằng năm 2018 sẽ kết thúc "ở một nốt nhạc cao hơn" trong mối quan hệ giữa Matxcơva và Washington, đồng thời lưu ý rằng, theo quan điểm của ông, giữa người dân Mỹ và Nga có nhiều điểm tương đồng hơn là người ta tưởng.

Đại sứ đến Viễn Đông lần đầu tiên. Ông đã tham quan thành phố Vladivostok, đi tàu lên núi và so sánh thành phố này với quê hương California của mình. Dự kiến nhà ngoại giao cũng sẽ đến thăm Sakhalin.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.