Tổng thống Obama có thể không dự hội nghị G8 ở Sochi

Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ ngày 28/2 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu có thể không dự hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra vào tháng Sáu tới ở Sochi của Nga nếu Moskva can thiệp quân sự vào Ukraine.
Quan chức trên cho hay chuyến thăm Nga của ông Obama có thể bị hủy theo như một phần của "cái giá" mà Tổng thống Mỹ tuyên bố trước đó nếu Nga bị đánh giá là xâm phạm chủ quyền của Ukraine trong bối cảnh cuộc khủng hoảng địa chính trị ở nước này có nguy cơ còn leo thang hơn nữa.
Tổng thống Barack Obama. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Barack Obama. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoài ra, vị quan chức này còn tiết lộ biện pháp đáp trả tiếp nữa của Washington cho vấn đề này là ngăn cản các mối quan hệ thương mại sâu hơn mà phía Nga đang tìm kiếm.
Cũng trong ngày 28/2, ngoại trưởng các nước Pháp, Đức và Ba Lan - là những nước hiện đang làm sứ mệnh hòa giải của châu Âu ở Ukraine - đã lên tiếng quan ngại về tình hình an ninh đang xấu đi ở nước này, đồng thời hối thúc đoàn kết để hoàn thành quá trình chuyển giao chính trị.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết: "Chúng tôi rất quan ngại về tình hình căng thẳng ở Crimea. Cần phải làm mọi việc để giảm căng thẳng ở khu vực này và thúc đẩy các cuộc thương lượng hòa bình giữa các bên liên quan"./.
Theo TTXVN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.