Tổng thống Obama muốn tiếp nhận hơn 10.000 người Syria

(Baonghean.vn) - Các quan chức chính phủ Mỹ hôm 5/8 cho biết, Tổng thống Barack Obama muốn tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria trong năm tài chính 2016, và con số thực tế có thể lên đến 12.000 người.

 Những người tị nạn Syria tìm cách đến Mỹ. Ảnh: AP
Những người tị nạn Syria tìm cách đến Mỹ. Ảnh: AP

“Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria, và chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể chào đón ít nhất là 10.000 người” - ông Anne Richard, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết. Với nhịp độ như hiện nay, đến cuối tháng 9/2016 - thời điểm kết thúc năm tài khóa, Mỹ có thể tiếp nhận tới 12.000 người Syria.

Đây là một phần trong tổng số 85.000 người tị nạn từ nhiều quốc gia khác mà ông Obama đồng ý tiếp nhận trong năm nay.

Ông Leon Rodriguez, Giám đốc Cơ quan Di trú và Quyền công dân cho biết Mỹ hoàn toàn tự tin có thể phân loại được những kẻ khủng bố tiềm năng và những kẻ tình nghi khác.

Theo ông Rodrigues, Cơ quan Di trú và Quyền công dân có quyền truy soát hệ thống dữ liệu của chính phủ để kiểm tra liệu có bất kỳ thông tin khả nghi nào về người nộp đơn xin tị nạn hay không. Ngoài ra, các nhân viên của cơ quan này còn phải kiểm tra các hoạt động trên mạng xã hội của những người nộp đơn.  

Phương pháp sàng lọc này đã giúp Mỹ ngăn chặn được hàng trăm người Syria nhập cư vào Mỹ. Cụ thể, chỉ có 80% được chấp nhận, 7% bị từ chối và 13% đang xem xét.

Dù vậy, các chuyên gia an ninh Mỹ, trong đó có Giám đốc FBI James Comey vẫn cảnh báo về nguy cơ từ dòng người tị nạn Syria, cho rằng các lực lượng chức năng có thể truy soát cơ sở dữ liệu tại Mỹ, nhưng lại không tiếp cận được cơ sở dữ liệu của Syria.

Dòng người tị nạn Syria tới Mỹ hiện vẫn gây tranh cãi, nhất là khi một số vụ tấn công tại châu Âu cho thấy sự liên quan của người tị nạn. Hơn nữa, một người đàn ông từng được nhập cư vào Mỹ với tư cách người Iraq, nhưng thực tế lại là người Syria đã bị Mỹ kết án hồi đầu năm vì ủng hộ những tên khủng bố.

Hạ nghị sĩ Vern Buchanan thuộc đảng Cộng hòa trong tuần này cũng đã gửi 1 bức thư trong Tổng thống Obama, trong đó nhấn mạnh: “Chúng ta cần ngăn lại dòng người tị nạn Syria vào Mỹ bởi việc này ảnh hưởng tới an ninh quốc gia”.

Diệp Khanh

(Theo Washington Times)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.