Tổng thống Philippines tìm cách thương lượng để giải quyết tranh chấp Biển Đông

(Baonghean.vn) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có khả năng sẽ sử dụng vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để đạt được sự nhượng bộ từ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: SCMP
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: SCMP

Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa diễn ra tại thủ đô Manila cuối tháng trước, Tổng thống Philippines đóng vai trò Chủ tịch luân phiên dẫn dắt các nhà lãnh đạo ASEAN. Tại đây, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận một loạt các thách thức chính mà khu vực phải đối mặt, từ chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia tới tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Nhà lãnh đạo Philippines đã không bỏ lỡ cơ hội để sử dụng vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN bảo vệ cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi, vốn bị các cường quốc phương Tây và truyền thông quốc tế chỉ trích mạnh mẽ.

Tổng thống Duterte kêu gọi các cường quốc phương Tây “học cách tôn trọng” các quốc gia châu Á và cư xử với họ là các quốc gia có chủ quyền. Cũng tại đây, các quốc gia thành viên nhất trí tăng cường nỗ lực chung trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia và chủ nghĩa khủng bố.

Tuy vây, điểm nhấn của hội nghị lại là các cuộc đàm phán liên tục xung quanh lập trường của ASEAN trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, khiến căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với một số nước thành viên, đặc biệt là Việt Nam, Malaysia và Philippines.

Trước đây, cựu Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay từng đe dọa phá vỡ mối quan hệ nồng ấm giữa ông Duterte và Bắc Kinh, bằng cách tuyên bố rằng vụ kiện của Philippines trên biển Đông có thể là chương trình nghị sự tiềm năng cho các hội nghị ASEAN. Đặc biệt, một số quan chức cấp cao, nhất là tại Philippines, gợi ý rằng chính phán quyết của tòa trọng tài có thể được sử dụng là điểm tham chiếu để soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về pháp lý trên Biển Đông.

Thêm vào đó tại hội nghị ASEAN vừa kết thúc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hối thúc ASEAN “giải quyết tranh chấp ngay lập tức” và đưa ra lập trường chung về vấn đề này. Song một điều bất ngờ là Tổng thống Duterte đã bác bỏ các đề xuất của một số quốc gia khu vực, trong đó có Việt Nam, đề cập tới các hoạt động tôn tạo của Trung Quốc cũng như gia tăng các hoạt động quân sự hóa trên các vùng biển tranh chấp.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Philippines cam kết sẽ hoàn tất khung của bộ quy tắc ứng xử trước cuối năm nay. Mặc dù vậy ông Duterte vẫn vấp phải sự chỉ trích do không đưa ra những biện pháp cứng rắn để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, nhất là đối với Trung Quốc.

Với việc Tổng thống Philippines dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng này tại hội nghị Sáng kiến Con đường Tơ lụa, nhà lãnh đạo Philippines được cho sẽ tránh bất kỳ xung đột ngoại giao nào với Bắc Kinh. Dự kiến trong cuộc hội đàm, ông Duterte sẽ tìm kiếm sự nhượng bộ, đổi lại Manila sẽ ngăn các nước ASEAN thể hiện lập trường cứng rắn và mạnh mẽ đối với vấn đề Biển Đông./.

Lan Hạ

(Theo SCMP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.