Tổng thống Putin: “Năm 2019 là năm Nga- Việt, Việt-Nga”

Nguyễn Phúc Nam Đàn (Theo RIA Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo hãng tin RIA Novosti, chiều 3/10, Tổng thống Nga V.Putin vừa ký quyết định về việc thực hiện các nội dung trao đổi, hợp tác 2019 giữa Nga và Việt Nam.
Tổng thống Nga V.Putin.
Tổng thống Nga V.Putin.
Trong văn bản này ghi rõ: “Nhằm phát triển lâu dài các mối quan hệ giữa 2 nước, năm 2019 được gọi là Năm của Liên bang Nga tại Việt Nam và Năm của CHXHCN Việt Nam tại LB Nga”.

Tổng thống Putin cũng quyết định cử các thành viên Ban tổ chức phía Nga, do Phó Thủ tướng Maxim Akimov đứng đầu để triển khai các hoạt động trao đổi Nga - Việt.

Tham gia Ban tổ chức này có đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác văn hóa quốc tế Mikhail Shvidkoi, Bộ trưởng Giáo dục Olga Vaixilieva, Bộ trưởng Thanh niên Alexandr Bugaev, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Igor Morgulov, Người đứng đầu Ủy ban giám sát tiêu dùng Anna Popova, Lãnh đạo Tổng cục du lịch Alex Saphonov v.v...

Chính phủ Liên bang Nga được giao nhiệm vụ hợp tác chặt chẽ với Ban tổ chức này để bảo đảm các hoạt động trao đổi giữa 2 nước được diễn ra tốt đẹp trong khuôn khổ ngân sách Liên bang. Đây là một hành động cụ thể của phía Nga sau chuyến thăm Liên bang Nga vừa qua của Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Rõ ràng với bối cảnh nước Nga đang bị Mỹ và phương Tây “trừng phạt” kinh tế bằng các lệnh cấm vận và o ép về mặt chính trị cũng như gia tăng sức ép quân sự từ khối NATO hiện nay thì đây là một sự khẳng định nước Nga của Putin luôn tin tưởng vào những người bạn truyền thống, thủy chung như Việt Nam và nước Nga muốn khẳng định/tăng cường trong thực tế mối quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện với Việt Nam.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.