Tổng thống Putin: Nhân dân Nga quyết định vận mệnh đất nước

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày, từ 15-17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước người dân, nhấn mạnh tầm quan trọng của bầu cử, vai trò của người dân đối với tương lai của đất nước. 

smartselect-20240314-060300-chrome-519.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

Ria Novosti ngày 14/3 cho biết, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia "Kênh 1", Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra lời kêu gọi người dân Nga đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng, kết quả của cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

"Các công dân Nga thân mến! Ngày mai, 15/3, các điểm bỏ phiếu sẽ mở trên khắp cả nước. Cuộc bỏ phiếu Tổng thống Nga kéo dài 3 ngày. Đây là cuộc bỏ phiếu lần thứ 8 ở Nga. Điều này cho thấy quyền bất khả xâm phạm của một trong những nguyên tắc cơ bản của một nhà nước dân chủ, đó là tính thường xuyên của các cuộc bầu cử", Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Nga gọi cuộc bầu cử là một sự kiện rất quan trọng, bởi kết quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nguồn lực duy nhất của đất nước chúng ta là người dân. Điều khoản pháp lý quan trọng này đã được ghi trong Hiến pháp. Chỉ có thể là các bạn, những công dân Nga, mới quyết định số phận của Tổ quốc".

Tổng thống Putin cho rằng, Nga có quan điểm riêng về tương lai, và đường hướng thực hiện các kế hoạch tiếp theo. Điều quan trọng là không đi "chệch hướng" khỏi con đường này và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ông Putin nhấn mạnh đi bỏ phiếu là việc quan trọng, và mỗi lá phiếu sẽ "chứng minh rằng chúng ta biết cách cùng nhau bảo vệ tự do, chủ quyền và an ninh của nước Nga, bảo vệ các giá trị truyền thống, lịch sử và văn hoá của chúng ta". Do đó, theo Tổng thống Putin, việc tham gia cuộc bầu cử là biểu hiện của lòng yêu nước./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.