Tổng thống Putin: Uy lực vũ khí laser mới của Nga 'khủng' như khoa học viễn tưởng

Theo Đức Hoàng (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết uy lực của vũ khí laser mà Nga đang phát triển chỉ có trong khoa học viễn tưởng.
Một hệ thống laser chiến đấu của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Một hệ thống laser chiến đấu của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

AP đưa tin, trong cuộc họp ngày 17/5 với các quan chức cấp cao, Tổng thống Putin nói rằng các loại vũ khí laser mới sẽ củng cố năng lực quân sự của Moskva.

Cũng trong buổi họp, ông Putin đặc biệt nhắc tới hệ thống Peresvet, vũ khí laser đầu tiên gia nhập biên chế quân đội Nga hồi mùa thu năm ngoái.

Ngoài ra, ông Putin cũng cho biết Nga đang phát triển một số vũ khí laser khác và chúng có những thông số “chỉ có trong khoa học viễn tưởng”. Tổng thống Nga cho biết các vũ khí này sẽ định hình "tiềm năng tác chiến của lục quân và hải quân Nga” trong suốt thế kỷ 21.

Peresvet là hệ thống vũ khí laser năng lượng cao của Nga. Cho tới nay các thông số kỹ thuật chi tiết về khí tài này vẫn còn trong vòng bí mật. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng vũ khí này có khả năng “làm mù” các thiết bị cảm biến quang điện trên các vũ khí trinh sát của đối thủ. Một số ý kiến khác nói rằng nó có thể trực tiếp tham gia tác chiến, bắn hạ máy bay không người lái, máy bay đối thủ và các tên lửa hành trình.

Theo chuyên gia quân sự Alexei Leonkov, Peresvet có khả năng bắn rơi tên lửa Tomahawk của Mỹ với đội chính xác cao. Cơ chế hoạt động của Peresvet là phát ra chùm tia laser năng lượng cao có khả năng đốt cháy các bộ phận bên trong mục tiêu tấn công, kích nổ đầu đạn hoặc phá hủy các thiết bị khiến vũ khí trở nên vô dụng.

Peresvet là vũ khí duy nhất mà Nga vẫn giữ bí mật trong bộ 6 khí tài được ông Putin công bố hồi tháng 3 năm ngoái nhằm duy trì vị thế siêu cường quân sự của Moskva. Các vũ khí còn lại là tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, tàu ngầm không người lái, tên lửa hành trình Burevestnik, tên lửa siêu thanh Kinzhal, tên lửa siêu thanh Avangard.

 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.