Tổng thống Trump đề nghị các nước quay trở lại định dạng G8 với sự tham gia của Nga

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Biarritz (Pháp), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tranh cãi với các nhà lãnh đạo của nhóm, và đưa ra lời đề nghị quay trở lại định dạng G8 với sự tham gia của Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP

Theo The Guardian, trong bữa tiệc tối của các lãnh đạo nhóm G7, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng, Nga nên quay trở lại G7, bất chấp những lập luận phản bác sáng kiến này từ những người đồng cấp khác. 

"Với sáng kiến quay trở lại định dạng G8 với sự tham gia của Nga, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng Ý Giuseppe Conte, người sắp mãn nhiệm. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giữ thái độ trung lập. Các nhà lãnh đạo khác của G7 đều lên tiếng phản đối" - Tờ Guardian viết. 
Theo một nguồn tin ngoại giao châu Âu, sau khi sáng kiến được đưa ra, "không khí bắt đầu nóng lên". Hầu hết các nhà lãnh đạo G7 đều khẳng định rằng, "nhóm G7 là một gia đình, một tập thể, một cộng đồng dân chủ tự do", do đó họ không cho phép Nga tham gia vào, bởi Moskva "không có cùng quan điểm". 
Tổng thống Trump ngay lập tức đã bác bỏ những lập luận như vậy, và cho rằng, sự hiện diện của Nga là điều rất cần thiết, đặc biệt trong giải quyết các vấn đề quốc tế liên quan đến Iran, Syria, Triều Tiên.
Trước đó, các nhà lãnh đạo của các nước G7 đã thảo luận chi tiết về việc đưa Nga quay trở lại Hội nghị thượng đỉnh tại Biarritz, nhưng không đạt được thỏa thuận chung.
Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Putin Dmitry Peskov nhận định, Nga không thực sự muốn quay lại G7 bởi với nhiều vấn đề cần giải quyết, trong khi đó hình thức của G20 sẽ hiệu quả hơn - nơi Nga đóng vai trò quan trọng. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.