Tổng thống Trump: 'Thị trường Mỹ sẽ sụp đổ nếu tôi không tái đắc cử năm 2020'

Theo Đức Hoàng (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng thị trường chứng khoán Mỹ có nguy cơ sụp đổ nếu ông không tái đắc cử vào năm sau.
AP đưa tin, Tổng thống Trump, người đang chuẩn bị tăng tốc chiến dịch bầu cử năm 2020, cảnh báo rằng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ phải đối diện với nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng nếu ông không tiếp tục nắm quyền điều hành Nhà Trắng thêm 4 năm nữa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg
 “Nền kinh tế Trump đang thiết lập nên các kỷ lục và còn một quãng đường dài để đi. Tuy nhiên, nếu ai đó không phải là tôi nắm quyền điều hành nước Mỹ năm 2020, thị trường (chứng khoán) sẽ sụp đổ một cách chưa từng có tiền lệ. Hãy giữ cho nước Mỹ tiếp tục vĩ đại”, ông Trump viết trên Twitter.

Ông Trump đã chính thức khởi động chiến dịch năm 2020 hôm 11/6 tại Orlando, Florida.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đưa ra cảnh báo về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ nếu ông không nắm quyền. Hồi tháng 1, ông từng tweet: “Nếu quý vị muốn chứng kiến thị trường sụp đổ, hãy luận tội Trump”.

Vào tháng 2, ông Trump viết trên Twitter rằng nếu “đảng đối lập” thắng vào năm 2016, “thị trường chứng khoán Mỹ có thể sẽ tụt dốc ít nhất 10.000 điểm vào lúc này”, một tuyên bố chưa có sự kiểm chứng, theo AP. 

Tháng 8 năm ngoái, ông Trump từng nói rằng: “Nếu tôi bị luận tội, tôi nghĩ thị trường sẽ sụp đổ, tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ trở nên nghèo nàn. Nếu quý vị từ bỏ suy nghĩ đó, quý vị sẽ được chứng kiến những con số mà không ai có thể tin được”.

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng tưởng khoảng 27% kể từ khi ông Trump lên nhậm chức Tổng thống hồi tháng 1/2017. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, thị trường Mỹ chứng kiến hàng loạt những đợt bán tháo lớn từ các nhà đầu tư do nỗi lo sợ chiến tranh thương mại giữa Washington với Trung Quốc, Mexico và một số nước khác./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.