Tổng thống Trump: 'Tôi đang có một thời gian rất khó khăn với Trung Quốc'

Theo Duy Anh (zingnews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, "đau lòng" vì Trung Quốc không thực hiện đúng theo thỏa thuận thương mại song phương ký hồi tháng 1.

Theo Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 tiếp tục chỉ trích Trung Quốc vì không thực hiện thỏa thuận thương mại song phương và cho biết, ông "đau lòng" đối với số phận của văn kiện đã ký hồi tháng 1.

"Tôi đang có một thời gian rất khó khăn với Trung Quốc", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox, than phiền về việc gián đoạn kinh tế do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới việc thực hiện "một thỏa thuận thương mại vĩ đại".

Tổng thống Trump và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: AP.
Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: AP.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có đổ vỡ, ông Trump cho biết "chưa đưa ra quyết định" về vấn đề này.

Tổng thống Trump cho biết, Nhà Trắng sẽ có cái nhìn hoài nghi hơn về khả năng Bắc Kinh tôn trọng cam kết được nêu tại thỏa thuận thương mại. Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố việc áp thuế trừng phạt Trung Quốc vì cách ứng phó với đại dịch Covid-19 "là một lựa chọn". 

Bình luận được Tổng thống Trump đưa ra bất chấp thông tin trước đó vài giờ, khi quan chức thương mại và tài chính hai nước tổ chức cuộc điện đàm đầu tiên kể từ tháng 1 khi đại dịch bùng phát. Trong hai tuyên bố riêng rẽ, đại diện thương mại hai nước ra tín hiệu thỏa thuận song phương đang đi đúng hướng.

"Hai bên nhất trí các tiến triển tích cực đã được thực hiện trong thiết lập các cơ chế chính phủ cần thiết để thực thi thành công thỏa thuận. Họ (Trung Quốc) cũng nhất trí bất chấp bối cảnh y tế khẩn cấp toàn cầu, hai nước hoàn toàn mong đợi thực hiện các nghĩa vụ một cách kịp thời", Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho biết.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung ký hồi tháng 1 yêu cầu Bắc Kinh tăng cường bảo hộ tài sản trí tuệ và quyền tiếp cận thị trường dành cho các công ty nước ngoài. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng phải tăng giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ thêm 200 tỷ USD.

Trung Quốc đã gia tăng nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ sau khi thỏa thuận được ký. Tuy nhiên, tổng giá trị hàng nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc không đạt như kỳ vọng của Washington.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.