Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết sẽ làm gì nếu thua trong bầu cử

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông dự định ra tranh cử vào Nghị viện châu Âu tại cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2024.

“Năm 2024, tôi sẽ tranh cử vào Nghị viện châu Âu” - ông Poroshenko nói bên lề Diễn đàn an ninh Kiev, trả lời câu hỏi ông sẽ làm gì nếu Vladimir Zelensky giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Tuyên bố của ông Poroshenko được trích dẫn bởi phiên bản trực tuyến LB.ua.

Piotr Poroshenko. Ảnh tư liệu
Piotr Poroshenko. Ảnh tư liệu

Poroshenko được bầu làm tổng thống Ukraine vào tháng 5 năm 2014 cho nhiệm kì năm năm. Hiến pháp giới hạn nguyên thủ quốc gia trong hai nhiệm kỳ.

Chỉ có công dân của các nước EU mới có thể ứng cử đại biểu của Nghị viện châu Âu. Trước đó, ông Poroshenko tuyên bố ý định đảm bảo Ukraine năm 2023 sẽ là thành viên EU.

Theo cuộc thăm dò, được công bố hôm thứ năm bởi nhóm xã hội học "Rating" trước vòng thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, Zelensky đang giành được 61% phiếu bầu, trong khi tỷ lệ của ông Poroshenko là 24%.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.