Tổng thống Zelensky lo ngại tuyên bố của ông Trump về giải quyết xung đột ở Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ cảnh giác trước lời nói của ông Donald Trump - một ứng cử viên trong cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ, về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. 

smartselect-20240120-055258-chrome-3241.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Anh Channel 4 News ngày 19/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông lo sợ trước lời tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine chỉ trong 24 giờ.

"Đáng lo sợ là bởi ông Donald Trump đã đề cập vấn đề đó một cách công khai. Điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ cố gắng hiện thực hoá ý tưởng của mình, dù ý tưởng đó không phục vụ cho lợi ích của chúng tôi" - Tổng thống Ukraine cho hay.

Trước đó, vào tháng 3/2023, ông Donald Trump từng đưa ra tuyên bố khẳng định có thể chấm dứt cuộc chiến này trong vòng 24 giờ. Ở thời điểm đó, đáp lại lời cựu Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky đã đề nghị ông Trump "suy nghĩ kỹ trước khi nói" về việc kết thúc nhanh chóng xung đột, nếu tái đắc cử.

Donald Trump, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hoà ở bang Iowa, đã một lần nữa nhắc lại vào ngày 16/1 rằng, ông biết "rất rõ Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky". Do đó sẽ "kéo họ vào bàn đàm phán và giải quyết vấn đề nhanh chóng".

Bình luận về những tuyên bố mới của ông Trump, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng đây là một vấn đề quá phức tạp mà không thể giải quyết bằng một phương án đơn giản như vậy.

Giới chức Ukraine và phương Tây tỏ ra hoài nghi về phát ngôn này của ông Trump. Một số chuyên gia cho rằng, nếu tái đắc cử, ông Trump có thể cắt viện trợ của Mỹ cho Ukraine, từ đó gây sức ép, buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, đưa ra những nhượng bộ nhất định với Nga./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.