TP Vinh xử phạt 328 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 gần 540 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Các trường hợp vi phạm chủ yếu là ra ngoài không cần thiết, tập thể dục, dạo bộ...
Trong ngày 2/7 - ngày cuối thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội trên địa bàn TP.Vinh, lực lượng chức năng các phường, xã tiếp tục ra quân tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
Lực lượng chức năng phường Quang Trung xử phạt các trường hợp vi phạm CT 16 trong ngày 2/7. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng phường Quang Trung xử phạt các trường hợp vi phạm CT 16 trong ngày 2/7. Ảnh: Q.A

Tại phường Quang Trung, đoàn kiểm tra, xử lý 3 trường hợp ra ngoài không cần thiết giữa mùa dịch, xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Tại xã Nghi Đức, trong ngày 2/7 chỉ có thêm 1 trường hợp vi phạm. Từ thời điểm TP.Vinh thực hiện Chỉ thị 16, xã Nghi Đức đã xử phạt 27 trường hợp với tổng số tiền 17.700.000 đồng.
Như vậy, tính đến tối 2/7, sau 14 ngày thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội (bắt đầu từ 19/6), thành phố Vinh đã ra quân xử phạt 328 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 539 triệu đồng.
Các lỗi vi phạm chủ yếu là đạp xe thể dục, đi hóng mát, tụ tập đông người, không mang khẩu trang... Ảnh: Q.A
Các lỗi vi phạm chủ yếu là đạp xe thể dục, đi hóng mát, tụ tập đông người, không mang khẩu trang... Ảnh: Q.A

Trong đó, tổ xử lý vi phạm Chỉ thị 16 - Công an TP Vinh xử phạt 48 trường hợp, tổng số tiền 67 triệu đồng.

Toàn bộ 25 phường, xã ra quân xử phạt 280 trường hợp với tổng số tiền 472 triệu đồng./.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.