Trao thưởng vụ bắt 2 đối tượng người nước ngoài vận chuyển lượng lớn ma túy xâm nhập biên giới ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 02 đối tượng mang quốc tịch Lào bị bắt cùng tang vật là 54.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Chiều 22/2, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trực tiếp trao thưởng và chúc mừng thành tích xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án NA223, bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch nước ngoài khi đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao thưởng và chúc mừng thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Anh Bách

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao thưởng và chúc mừng thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Anh Bách

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án NA 223, vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 21/02/2023, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 02 đối tượng người nước ngoài là Chơ Già (SN 1994), tại bản Phà Lăn, Cụm Thăm Thao, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng và Chu Già (SN 1996), trú tại bản Xắn Nhôm, Cụm bản Thăm Thao, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường 54.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) dạng hồng phiến (khoảng trên 1 tỷ đồng tiền Việt Nam).

Hai đối tượng và tang vật. Ảnh: Anh Bách

Hai đối tượng và tang vật. Ảnh: Anh Bách

Qua khai thác nhanh 02 đối tượng khai nhận, được 01 người đàn ông không rõ tên, tuổi trú tại huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào thuê vận chuyển số ma túy trên qua biên giới về Việt Nam với giá tiền công mỗi người là 5 triệu kíp Lào (tương đương khoảng 20 triệu đồng tiền Việt Nam), khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.