Triều Tiên có khoảng '3.000 đến 5.000 tấn' vũ khí hóa học

AFP đưa tin ngày 4/10, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho rằng kho vũ khí hóa học của Bình Nhưỡng là “mối lo ngại đối với hòa bình và ổn định” trên Bán đảo Triều Tiên cũng như toàn thế giới.

Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu ước tính Triều Tiên có khoảng 3.000 đến 5.000 tấn vũ khí hóa học.

Triều Tiên luôn công khai khẳng định nước này không có vũ khí hóa học, tuy nhiên tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (có trụ sở tại Mỹ) cho rằng Bình Nhưỡng sở hữu nhiều loại chất độc nguy hiểm như sarin hay VX.

Ông Uzumcu nhấn mạnh: “Cộng đồng quốc tế cần phải lo ngại về Triều Tiên bởi nước này vô cùng khó đoán.” Theo ông Uzumcu, các nước cần phải tăng cường gây sức ép, buộc Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hóa học của nước này.

Giám đốc OPCW cho biết Triều Tiên vẫn chưa trả lời những lá thư do ông và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gửi đến, cũng như không muốn gặp gỡ để thảo luận về vấn đề vũ khí hóa học./.

Theo TTXVN/VN+

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.