Triều Tiên dọa khôi phục vũ khí hạt nhân nếu Mỹ duy trì lệnh trừng phạt

Theo Khánh Lynh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố có thể gây bối rối với Mỹ, cảnh báo sự đảo ngược nỗ lực phi hạt nhân hóa.
Triều Tiên dọa khôi phục vũ khí hạt nhân nếu Mỹ duy trì lệnh trừng phạt ảnh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trái, tiếp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tại Bình Nhưỡng hôm 7/10. Ảnh: AFP.

"Nếu Mỹ vẫn giữ thái độ kiêu ngạo mà không cho thấy có bất cứ thay đổi nào trong quan điểm, Triều Tiên có thể thêm một điều vào định hướng phát triển kinh tế được thông qua hồi tháng 4.  Từ Pyongjin có thể xuất hiện trở lại và sự thay đổi chính sách có thể được xem xét lại một cách nghiêm túc", Japan Times dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay cho biết.

Pyongjin là chính sách mà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra, tức là phát triển song song kinh tế lẫn hạt nhân.

Tuyên bố này của Triều Tiên được coi là động thái "gây bối rối" cho Mỹ, trước khi một quan chức cấp cao của Triều Tiên thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tuần tới ở Mỹ.

Hồi tháng 4, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố ông rút bỏ chính sách Pyongjin, còn được gọi là Byungjin. Ông cho biết Bình Nhưỡng đã có chiến lược mới, tập trung vào xây dựng lại kinh tế của đất nước.

Triều Tiên nhiều lần yêu cầu Mỹ hạn chế các biện pháp trừng phạt và ra tuyên bố về chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, là những điều kiện để Bình Nhưỡng thực hiện các bước đi phi hạt nhân hóa. Kế hoạch này bao gồm việc dừng tất cả các vụ thử hạt nhân và tên lửa, dỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính và cơ sở hạ tầng thử tên lửa.

Trong tuyên bố nêu trên, Triều Tiên cũng chế giễu ý tưởng của Mỹ khi Washington cho rằng "việc nhắc đi nhắc lại về lệnh trừng phạt và áp lực sẽ dẫn tới phi hạt nhân hóa".

Hồi tháng 6 tại Singapore, trong họp thượng đỉnh đầu tiên, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí "hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", khi Tổng thống Mỹ Trump cam kết "cung cấp các bảo đảm về an ninh" cho chế độ.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tiến triển gì. Theo các bản tin của truyền thông, các quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho hay Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân dù đã cam kết từ bỏ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay đánh dấu lần đầu tiên nước này ám chỉ việc khôi phục lại các vụ thử vũ khí kể từ khi thay đổi chính sách hồi tháng 4.

"Hiện chúng tôi để cho Mỹ nhận lấy phần tạo nên những điều có thể xảy ra, bằng cách thực hiện các biện pháp thiện chí, và điều còn lại sẽ là sự hồi đáp tương ứng từ phía Triều Tiên. Nếu không có phản ứng của Mỹ, Triều Tiên sẽ không di chuyển dù là 1 mm", tuyên bố cho hay.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.