Triều Tiên sa thải Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia

(Baonghean.vn) - Theo thông báo ngày 3/2 từ phía Hàn Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng đã sa thải Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, người được xem như là nhà cố vấn gần gũi với ông Kim Jong Un.

Ảnh: Reuters
Hàn Quốc cáo buộc ông Kim Jong Un đã thực hiện nhiều cuộc thanh trừng và xử tử các nhân vật chức sắc trong bộ máy chính quyền kể từ khi lên nắm quyền. Ảnh: Reuters

Ông Kim Won Hong, 72 tuổi gia đã rời khỏi vị trí người đứng đầu cơ quan tình báo của Triều Tiên hồi giữa tháng 1 vì tội danh tham nhũng, lạm dụng quyền lực và vi phạm nhân quyền.

Nhà chính trị 72 tuổi này là một trong những quan chức quyền lực ở Triều Tiên được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia hồi tháng 4/2012.

Thông tin về việc sa thải Kim Won Hong đã được ông Jeong Joon Hê, phát ngôn viên của Bộ thống nhất Hàn Quốc thông báo ngày 3/2.

Chính quyền Seoul cáo buộc, kể từ khi trở thành người đứng đầu CHDCND Triều Tiên vào năm 2011 sau khi ông Kim Jong Il qua đời, Kim Jong Un đã thực hiện nhiều cuộc thanh trừng và xử tử các nhân vật chức sắc trong bộ máy chính quyền của Bình Nhưỡng.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.