Triều Tiên triệu hồi hàng loạt đại sứ về nước nhóm họp

 Hãng tin Yonhap cho biết đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, Nga, Liên Hợp Quốc đã được triệu tập về nước để tham dự một cuộc họp.

"Sau khi triệu hồi đại sứ ở các nước lớn về Bình Nhưỡng, Triều Tiên đang tổ chức một sự kiện có thể là cuộc họp của người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài", Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc nói.

Trong số những người được triệu tập có Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae Ryong, Đại sứ tại Nga Kim Hyong Jun và Đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc Ja Song Nam.

Quan chức trên không nêu rõ có bao nhiêu đại sứ đã được gọi về Triều Tiên để dự họp.

Trieu Tien trieu hoi hang loat dai su ve nuoc nhom hop hinh anh 1
Người dân Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae Hyun nói rằng cuộc họp trên có thể là một phần trong đợt triệu tập đại sứ thường kỳ của Triều Tiên.

"Triều Tiên tổ chức cuộc gặp đại sứ lần thứ 43 vào tháng 7/2015 và cuộc gặp mới nhất này có vẻ cũng tương tự", người phát ngôn cho biết.

Ngoài ra, cũng có nghi vấn cuộc họp của các đại sứ có liên quan đến đợt căng thẳng hiện tại giữa Triều Tiên và Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Cuộc gặp này, theo Yonhap, có thể liên quan đến những lời đe dọa từ Triều Tiên như tiến hành một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân khác.

Theo Zing.vn

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.