Trực thăng của NATO lại rơi, nhiều binh sỹ tử nạn

Ngày 16/8, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) ra thông cáo cho biết, một máy bay lên thẳng UH-60 Black Hawk của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã rơi ở miền Nam Afghanistan.

Tai nạn làm bảy binh sỹ quốc tế (trong đó có ba quân nhân Mỹ), bốn lính Afghanistan và một phiên dịch người Afghanistan thiệt mạng.

Thông cáo của ISAF không cung cấp thêm thông tin chi tiết, ngoài việc cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Máy bay UH-60 Black Hawk bay trên hồ Qargha ở ngoại ô Kabul ngày 22/6. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Trong khi đó, lực lượng phiến quân Taliban cũng ra tuyên bố khẳng định đã bắn rơi một máy bay trực thăng của ISAF tại khu vực Chenarto, thuộc tỉnh Kandahar vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương) cùng ngày.

Thông báo cho biết, chiếc máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn và tất cả phi hành đoàn cùng các binh sỹ trên máy bay đều thiệt mạng.

Các vụ rơi máy bay trực thăng thường xuyên xảy ra tại Afghanistan, nơi hiện có khoảng 130.000 binh lính của NATO đang đồn trú và các hoạt động của lực lượng này gắn với vận tải bằng đường hàng không.

Tháng 8/2011, một chiếc Chinook của Mỹ đã bị Taliban bắn rơi gần thủ đô Kabul, làm thiệt mạng tám người Afghanistan và 30 người Mỹ. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất đối với binh lính Mỹ trong 10 năm tham chiến tại Afghanistan.

Gần đây hơn, hôm 16/3, một máy bay trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị rơi ở ngoại ô Kabul, làm 12 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và hai dân thường Afghanistan thiệt mạng.

Theo kế hoạch, các binh lính của NATO sẽ dần rút khỏi Afghanistan và chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia cho các lực lượng sở tại vào cuối năm 2014./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.