Trump chỉ trích cựu ngoại trưởng John Kerry gây phương hại đến lợi ích người Mỹ

Theo Phương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trump cho rằng việc John Kerry gặp riêng ngoại trưởng Iran dù đã rời nhiệm sở là hành động gây ảnh hưởng đến chính sách của mình.
Trump chỉ trích cựu ngoại trưởng John Kerry gây phương hại đến lợi ích người Mỹ ảnh 1

John Kerry (trái) và Mohammad Javad Zarif tại Thụy Sĩ tháng 1/2015. Ảnh: AFP.

"John Kerry có các cuộc họp phi pháp với chính quyền Iran thù địch, gây ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi và gây phương hại đến lợi ích của người Mỹ", Trump viết trên Twitter.

Cựu ngoại trưởng Kerry, người đã thương lượng thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 dưới thời Obama, cho biết trong khi đi quảng bá cuốn sách mới của mình rằng ông đã gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif 3-4 lần kể từ khi rời nhiệm sở, theo AFP.

Khi được hỏi ông có cho Zarif lời khuyên về cách đối phó với quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Trump hay không, Kerry trả lời: "Không, đó không phải là công việc của tôi".

"Tôi đã rất thẳng thắn với Ngoại trưởng Zarif rằng ông cần phải nhận ra thế giới không đánh giá cao những gì đang xảy ra với tên lửa, Hezbollah và Yemen", ông nói thêm.

"Ông ta bảo họ hãy chờ đợi đến lúc chính quyền Trump hết nhiệm kỳ! Tồi tệ", Trump chỉ trích Kerry. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc người tiền nhiệm "chủ động phá hoại chính sách của Mỹ" và nói rằng hành động này "chưa có tiền lệ".

Trong khi đó, phát ngôn viên của Kerry cho biết hành động của ông không có gì sai trái. "Kerry giữ liên lạc với các đối tác trên khắp thế giới giống như mọi ngoại trưởng trước đây", phát ngôn viên nói. "Trong cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Pompeo hồi đầu năm, Kerry đã đi sâu chi tiết vào những gì ông biết về quan điểm của Iran".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.