Trump dọa đóng toàn bộ biên giới với Mexico; Nga - Anh bước đầu hòa giải vụ điệp viên

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trump dọa đóng toàn bộ biên giới với Mexico nếu không có ngân sách xây tường; Nga - Anh bước đầu hòa giải vụ điệp viên Skripal; Indonesia sơ tán hàng chục nghìn dân do nguy cơ tiếp tục xảy ra sóng thần; Thất vọng với Mỹ, dân quân Syria quay sang cầu cứu Nga... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Trump dọa đóng toàn bộ biên giới với Mexico nếu không có ngân sách xây tường

my mo lai cua khau bien gioi voi mexico sau vai gio dong cua hinh 1
Hàng rào dây thép gai ở biên giới Mỹ Mexico. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ tỏ ra cứng rắn khi phe Dân chủ kiên quyết không thông qua ngân sách 5 tỷ USD xây tường biên giới với Mexico. "Chúng tôi sẽ buộc phải đóng hoàn toàn biên giới phía Nam nếu các nghị sĩ Dân chủ cản trở không cấp tiền để hoàn thành bức tường cũng như thay đổi luật nhập cư nực cười mà đất nước chúng ta đang phải gánh lấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/12 viết trên Twitter.

Lời đe dọa được Trump đưa ra sau khi Chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần từ hôm 22/12 do Thượng viện Mỹ không thể thông qua dự luật ngân sách liên bang, trong đó có khoản 5 tỷ USD xây tường biên giới với Mexico. Trước sự cương quyết của các thành viên đảng Dân chủ ở Thượng viện, Trump cũng không chịu lùi bước và tuyên bố sẽ để Chính phủ Mỹ bị đóng cửa cho tới khi nào ngân sách xây tường được thông qua. 

Thất vọng với Mỹ, dân quân Syria quay sang cầu cứu Nga

Các tay súng thuộc lực lượng SDF. Ảnh: AFP.

Các tay súng thuộc lực lượng SDF. Ảnh:AFP.

Các chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với nòng cốt là lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, đang lên kế hoạch tới Moskva trong thời gian tới nhằm khẩn cầu Nga thuyết phục quân đội Syria điều lực lượng tới khu vực biên giới phía Bắc để chống lại mối đe dọa từ Thổ Nhĩ Kỳ, Reuters hôm nay đưa tin.

Các quan chức người Kurd này hồi tuần trước được cho là đã có chuyến đi đầu tiên đến Nga, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút toàn bộ 2.000 binh sĩ khỏi Syria do đã đánh bại hoàn toàn phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Indonesia sơ tán hàng chục nghìn dân do nguy cơ tiếp tục xảy ra sóng thần

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tới nơi ở tạm tại tỉnh Lampung, Indonesia ngày 27/12, do lo ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra sóng thần. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 28/12, giới chức Indonesia đã ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn ở các khu dân cư dọc eo biển Sunda sau khi cảnh báo nguy cơ xảy ra một trận sóng thần thứ 2 do tác động từ đợt phun trào của núi lửa Anak Krakatau cuối tuần qua. Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Indonesia cho biết, tổng số người buộc phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở các tỉnh Banten và Lampung lên tới hơn 40.300 người, tăng gấp đôi so với con số đưa ra một ngày trước đó. 

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi núi lửa Anak Krakatau phun trào ngày 22/12 vừa qua gây ra thảm họa sóng thần cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. 

Nga - Anh bước đầu hòa giải vụ điệp viên Skripal

Chú thích ảnh
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại phiên tòa ở Tòa án quân sự quận Moskva ngày 9/8/2006. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nga và Anh đã đạt nhất trí trên nguyên tắc về việc từng bước khôi phục số nhân viên ngoại giao của nước này tại nước kia và tiến trình này sẽ chính thức được khởi động từ tháng 1/2019. Phát biểu trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 24 ngày 28/12, Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh, ông Alexander Yakovenko nêu rõ: "Tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ khôi phục toàn bộ số nhân viên ngoại giao, nhưng sẽ có ít nhất một nửa số nhân viên đại sứ quán ở đó".

Tháng 3 vừa qua, Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga liên quan tới cáo buộc Nga chủ mưu vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và cô con gái Yulia tại thành phố Salisbury của Anh. Cả hai được xác định là bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok và đến nay đều đã phục hồi.

Bị Italy và Malta từ chối, tàu cứu hộ chở hơn 300 người di cư vừa cập cảng Tây Ban Nha

Chú thích ảnh

Người di cư chờ được giải cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

  • Ngày 28/12, tàu cứu hộ "Open Arms" (Những cánh tay dang rộng) chở hơn 300 người di cư, chủ yếu là người châu Phi, từ khu vực bờ biển Libya hồi tuần trước đã cập cảng Crinavis, thành phố San Roque, phía Nam Tây Ban Nha.

Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha chịu trách nhiệm cung cấp lương thực, quần áo và thuốc men cho 311 người di cư, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến từ 3 nước Somalia, Nigeria và Mali. Cảnh sát hiện đang tiến hành xác định danh tính của những người di cư trước khi đưa họ tới nơi tạm trú

Trung Quốc cho phép nhập khẩu gạo từ Mỹ 

Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Theo số liệu công bố ngày 28/12 của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nước này đã cho phép nhập khẩu gạo từ Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này vẫn chưa kết thúc. 

Quyết định trên là một tín hiệu rõ ràng khác về việc Trung Quốc sẵn sàng giảm bớt tình trạng căng thẳng thương mại với Mỹ khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại giữa bối cảnh nhu cầu trong nước trì trệ. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.