Trump gửi lời chúc mừng năm mới tới kẻ thù

(Baonghean.vn) - Chỉ vài giờ trước khi thời khắc năm mới gõ cửa, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng năm mới 2017. Điểm đặc biệt trong lời chúc của ông Trump là nó được gửi tới cả những người phản đối ông.

Tổng thống đắc cử Donald Trump luôn có những phát ngôn gây sốc ngay từ trước khi trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Ảnh: Getty.
Tổng thống đắc cử Donald Trump luôn có những phát ngôn gây sốc ngay từ trước khi trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Ảnh: Getty.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Trump viết: “Chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người, bao gồm cả những kẻ thù và những người đã ganh đua với tôi và thua cuộc. Chỉ là họ không biết họ phải làm gì. Thân mến!”

Lời chúc “kỳ lạ” của ông Trump được đưa ra giữa lúc ông đang ở trong tâm bão dư luận xung quanh mối quan hệ với Nga và Tổng thống Vladimir Putin.

Ngày 30/12, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng tới ông Trump thay vì ông Obama trong thông điệp năm mới thường niên. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng sau khi ông Trump chính thức nhậm chức, hai nước sẽ cùng “hành động theo hướng xây dựng và tích cực, từ đó khôi phục toàn diện các cơ chế hợp tác song phương.”

Tổng thống đắc cử Trump thường xuyên sử dụng trang Twitter cá nhân nhằm ghi dấu ấn những ngày nghỉ lễ bằng những thông điệp “châm chọc” tới những người phản đối ông -  một phong cách mà ít nhà lãnh đạo nào sử dụng từ trước tới nay.

Hồi năm 2013, ông đã viết “Chúc mừng ngày lễ Tạ ơn tới tất cả - kể cả những người căm thù tôi và thua cuộc.”

Cũng trong năm 2013, ông đã viết một thông điệp tương tự trong ngày tưởng niệm vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 với nội dung “Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người, ngay cả người căm ghét tôi.”

Lan Hạ

(Theo The Hill, Independent)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.