Trung Quốc điều tiêm kích tàng hình J-20 răn đe Đài Loan

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trung Quốc triển khai tiêm kích J-20 không lâu sau khi công bố sách trắng quốc phòng nêu quyết tâm chống Đài Loan ly khai.
Tiêm kích J-20 mở khoang vũ khí trong thân tại triển lãm cuối năm 2018. Ảnh: SCMP.
Tiêm kích J-20 mở khoang vũ khí trong thân tại triển lãm cuối năm 2018. Ảnh: SCMP.

Tài khoản mạng xã hội của không quân Trung Quốc tuần qua đăng bức ảnh một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 với số hiệu 62001 cất cánh. Truyền thông Trung Quốc đưa tin máy bay đã đi vào Chiến khu Đông Bộ, bộ tư lệnh tác chiến phụ trách miền Đông Trung Quốc, bao gồm cả đảo Đài Loan.

Collin Koh, chuyên gia tại Trường nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho biết máy bay được triển khai có thể nhằm thực hiện hai nhiệm vụ. Nó truyền thông điệp răn đe tới Đài Loan, bên cạnh đó còn nhằm "thách thức hoạt động quân sự của Mỹ ở eo biển Đài Loan", Koh nhận xét.

Bức ảnh được công bố trong lúc Trung Quốc vừa đưa ra sách trắng quốc phòng, nhấn mạnh về rủi ro đến từ cái mà Bắc Kinh gọi là "các lực lượng ly khai", ngụ ý Đài Loan. Một ngày sau khi Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng, một tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan.

Chỉ huy Không lực Mỹ tại Thái Bình Dương Charles Brown hồi tháng 5 nhận định việc Bắc Kinh hoàn thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của tiêm kích J-20 sẽ giúp quân đội Trung Quốc "có năng lực tác chiến cao hơn" và tạo ra "mối đe dọa lớn hơn" ở khu vực.

Nhằm đối phó với sự phát triển của không quân Trung Quốc, Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai các chiến đấu cơ F-35 thế hệ tiếp theo và tiếp tục các chuyến bay tuần tra tại một số khu vực chiến lược, bao gồm cả Biển Đông.

Trung Quốc đang sở hữu hơn 2.500 máy bay, trong đó có 1.700 chiến đấu cơ, oanh tạc cơ chiến lược và máy bay tấn công đa nhiệm. Chiến đấu cơ J-20 dự kiến được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm nay. 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.