Trung Quốc giành lại ngôi vị chủ nợ lớn nhất của Mỹ từ Nhật Bản

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính Mỹ, tính đến tháng 6/2017, các quốc gia mới nổi nắm giữ 36% tổng số trái phiếu chính phủ của nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Seeking Alpha
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Seeking Alpha

Các nước ngoài đang nắm giữ khoảng 6.170 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, trong đó các quốc gia mới nổi nắm khoảng 2.200 tỷ, chiếm 36% tổng dư nợ trái phiếu.

Trong số 12 quốc gia mới nổi (theo tiêu chí của MSCI) được đề cập trong báo cáo, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của chính phủ Mỹ khi nắm giữ 1.147 tỷ USD, tăng 44,3 tỷ so với tháng 5/2017 và chiếm 18,6% tổng dư nợ trái phiếu chính phủ Mỹ.

Nhờ vậy, Trung Quốc giành lại ngôi vị chủ nợ lớn nhất của Mỹ từ Nhật Bản, vốn trở thành nước nắm giữ nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Nhật Bản hiện sở hữu 1.091 tỷ USD nợ do Chính phủ Mỹ phát hành.

Brazil nắm giữ 4,4% tổng dư nợ trái phiếu chính phủ Mỹ. Trong danh sách các quốc gia mới nổi là chủ nợ lớn nhất của Mỹ còn có Đài Loan, Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines.

Năm quốc gia mới nổi là chủ nợ hàng đầu của Mỹ - gồm Trung Quốc, Brazil, Đài Loan, Ấn Độ và Nga – nắm đến 82,6% số dư nợ trong khối các nước mới nổi. Mỗi nước này nắm ít nhất 100 tỷ trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tháng 5/2016, trang Tri Thức Trẻ dẫn số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Việt Nam nắm giữ tối thiểu 12 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ tại thời điểm đó. Theo đó, Việt Nam nằm trong top 50 nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Số nợ Mỹ do Việt Nam nắm giữ tăng 3,5 lần trong giai đoạn từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2014.

Nguồn: Bộ Tài chính Mỹ.
Nguồn: Bộ Tài chính Mỹ.

Vì sao Trung Quốc liên tục mua nợ Mỹ?

Trung Quốc liên tục mua vào trái phiếu chính phủ Mỹ trong vòng 7 tháng qua, trong khi Nhật Bản lại giảm lượng nắm giữ.

Năm ngoái, Trung Quốc bán ra mạnh trái phiếu chính phủ Mỹ nhằm giữ giá đồng nhân dân tệ khi đó đang lao dốc, trong một chiến dịch nhằm ngăn chặn ngoại tệ chảy ra nước ngoài. Khi tình hình trở lại ổn định, Trung Quốc quay lại mua vào nợ Mỹ.

Dù liên tục mua vào, nhưng lượng trái phiếu Mỹ mà Trung Quốc đang sở hữu vẫn thấp hơn mức hồi tháng 9/2016, một tháng trước khi Trung Quốc để tuột vị trí quán quân chủ nợ Mỹ vào tay Nhật Bản.

Theo trang Frontera, việc Trung Quốc trở lại mua trái phiếu Mỹ cho thấy mức độ tự tin của nước này vào đồng nội tệ và sức khỏe của nền kinh tế của mình. Hơn nữa, Trung Quốc đang có xu hướng tăng lượng dư nợ trái phiếu chính phủ Mỹ.

Ngược lại, Nhật Bản thận trọng trong việc mua vào do mặt bằng lãi suất Mỹ tăng. Nhật Bản không muốn mua vào ở thời điểm lợi suất được kỳ vọng còn tiếp tục tăng.

Theo bizlive.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.