Trung Quốc không thể ngăn chính quyền Tổng thống Trump tấn công Triều Tiên

Lan Hạ (Theo Korea Times)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Ngày 7/3, giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất có thể ngăn Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân toàn diện, tuy nhiên Bắc Kinh sẽ không tiến hành bước đi đó, cho dù điều đó có nghĩa Mỹ có thể tấn công Triều Tiên.

Giáo sư Robert Ross nghiên cứu khoa học chính trị của Cao đẳng Boston (Mỹ) cho biết nguồn cung dầu của Trung Quốc là nguồn hỗ trợ chính cho chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vốn sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu thiếu nguồn hỗ trợ này. Do đó Trung Quốc lựa chọn việc cung cấp nguồn tài nguyên mà Bình Nhưỡng thực sự cần và có khả năng sẽ tiếp tục làm vậy.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP
Hãng tin Korea Times dẫn lời chuyên gia này nêu rõ: “Trung Quốc phản đối vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên, tuy nhiên nước này có những ưu tiên hơn ngay thời điểm này, bao gồm việc ngăn chính quyền Triều Tiên sụp đổ và mất quyền kiểm soát đối với vũ khí hạt nhân. Những mục tiêu này quan trọng hơn là việc ép buộc phải đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa ngay tức khắc. Do đó, Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt quá đà có thể đẩy chính quyền Triều Tiên sụp đổ”.

Giáo sư Ross nhấn mạnh Hàn Quốc cũng đồng quan điểm này, với việc nước này phản đối các lệnh trừng phạt quá mức của Mỹ, vốn có khả năng gây bất ổn chính quyền và mất kiểm soát đối với vũ khí hạt nhân. 

Trong khi đó, ông Leon Sigal, Giám đốc Dự án An ninh Hợp tác Đông Bắc Á tại New York (Mỹ) cho rằng, không giống như Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc không nhận thấy vũ khí của Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp. Ông Sigal nhận xét: “Tôi nghi ngờ các quan chức hàng đầu của Trung Quốc và Triều Tiên nghĩ rằng tất cả tuyên bố về tấn công phủ đầu đều là lừa gạt”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP
Giáo sưu Andreas Fulda nghiên cứu Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nottingham (Anh) cho rằng: “Một vụ tấn công bất ngờ của Mỹ nhằm vào Triều Tiên, mà theo truyền thông mô tả là một cuộc tấn công ‘chảy máu mũi’, có thể gây bất ổn hoặc đánh bại Bình Nhưỡng. Kéo theo sau là làn sóng người tị nạn Triều Tiên tràn vào khu vực đông bắc của Trung Quốc. Do đó Đảng Cộng sản Trung Quốc vô cùng quan ngại trước kịch bản chính quyền sụp đổ”.

Tuy vậy, chuyên gia này nhận xét Trung Quốc không có đủ đòn bẩy để ngăn chính quyền Tổng thống Trump tấn công Triều Tiên mà chỉ có thể nêu lên quan ngại về những mối nguy mà một cuộc can thiệp quân sự có thể gây ra.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.