Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra cụm ATLC - SSCĐ tại Quỳnh Lưu

Thanh Nhàn - Song Thi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 5/12, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu năm 2018 tại huyện Quỳnh Lưu.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Nhàn
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Nhàn

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và các ban ngành đoàn thể các cấp, nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Lưu đã bám sát các chủ trương của cấp trên, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo nội dung xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC - SSCĐ. Nhờ vậy, tình hình chính trị của huyện duy trì ổn định.

Trong năm, huyện tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị. Duy trì 1.551 mô hình và xây dựng mới được 94 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Trong năm qua, huyện đã kết nạp được 269 đảng viên, tăng 26 đảng viên so với cùng kỳ. Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,94%, tăng 0,26% so với năm 2017. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.108 tỷ đồng, tăng 7,45% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 36,32 triệu đồng, tăng 3,37 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 1.191 tỷ đồng. 

Dự kiến hết năm 2018, huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 17 xã, bình quân toàn huyện đạt 17,05 tiêu chí. Tình hình văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND huyện phát biểu về tình hình phát triển kinh tế biển của huyện. Ảnh: Thanh Nhàn
Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND huyện phát biểu về tình hình phát triển kinh tế biển của huyện. Ảnh: Thanh Nhàn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá cao những kết quả mà huyện Quỳnh Lưu đã đạt được trong công tác xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC - SSCĐ năm 2018.

Đồng chí cũng đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn; công tác thanh kiểm tra cần quyết liệt hơn, xử lý đúng người, đúng tội để tạo được lòng tin cho nhân dân; tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc NQ TW8 (Khóa XII); phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và tập trung phát triển kinh tế biển

Tiếp tục chú trọng làm tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đối thoại với nhân dân; phát huy vai trò của mặt trận trong tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; quan tâm xóa đói giảm nghèo, cải cách hành chính, thu hút đầu tư vào địa bàn.Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN; duy trì thường xuyên giao ban cụm ATLC - SSCĐ…

Trước đó, sáng 5/12, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại xã Quỳnh Mỹ./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.