Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 chiến sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo quyết định, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 5 cá nhân và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 17 cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hôm nay cũng đã có quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 22 liệt sỹ hy sinh.

Ngày 19/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng và  Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã có quyết định truy thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sỹ. 

Sáng 20/10, Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chủ trì cuộc họp thống nhất việc tổ chức lễ tang cho 22 cán bộ, chiến sỹ.

Lễ tang sẽ được tổ chức tập trung tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị - đường Trường Chinh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì theo nghi thức Quân đội.

Ảnh: Thế Phong/VGP
Ảnh: Thế Phong/VGP

Lễ viếng, bắt đầu từ 7h đến 10h ngày 22/10. Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h cùng ngày. Lễ an táng theo thời gian cụ thể của từng gia đình. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, ngay sau cuộc họp sáng 20/10, UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Quân khu 4 để tổ chức lễ tang cho 22 quân nhân hy sinh đảm bảo trang trọng, chu đáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng mong muốn Quân khu 4 quan tâm để sớm hoàn thành các thủ tục công nhận liệt sỹ cho các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh.

Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ tang và lễ truy triệu đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, trang trọng và an toàn. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phối hợp với các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức lễ tang. Làm các thủ tục đề nghị cấp trên bảo đảm các chế độ, chính sách cho quân nhân đã hy sinh. Kịp thời nắm bắt hoàn cảnh gia đình, động viên, thăm hỏi các gia đình và tổ chức lễ tang bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn.

Ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sỹ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quốc phòng ở 5 xã biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trong tháng 10, đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đơn vị đóng quân theo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của cấp ủy, chính quyền huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Rạng sáng 18/10, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Đây là nơi ở của 27 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.