'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

bna_ xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn) huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao..jpg
Xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn) huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Mai Hoa

Tác động tích cực từ “tự soi, tự sửa”

Xã Hùng Sơn là địa phương có phong trào khá toàn diện ở huyện Anh Sơn. Đảng bộ xã nhiều năm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 5 năm liên tục (2019 – 2023) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Đây là xã miền núi có sự chuyển mình mạnh mẽ, khi đưa cây mía thay cây ngô ở vùng đất bãi; đưa cây chè thay cây sắn hoặc phủ lên đồi hoang, với diện tích chè hơn 600 ha chè. Gắn với đó là tuyên truyền, vận động người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, vừa mẫu nông dân, tạo ra giá trị kinh tế vườn từ các cây ăn quả cam, bưởi, quýt…, kết hợp chăn nuôi, làm rau màu. Thu nhập bình quân của người dân được cải thiện, từ 31 triệu đồng năm 2015, lên hơn 56 triệu đồng/người/năm 2023.

bna_ MH.jpg
Từ trồng sắn hoặc bỏ hoang đất trống, Hùng Sơn đã đưa cây chè vào thay thế đạt tổng hơn 60 ha, vừa đem lại kinh tế, vừa mở ra hướng phát triển du lịch cho địa phương trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Xã Hùng Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và đang tiếp tục đặt ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với xây dựng các điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm canh nông.

Để có sự phát triển đó, cấp ủy, chính quyền ở xã Hùng Sơn thật sự có uy tín trong nhân dân. Người dân tin vào các chủ trương, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền đề ra để đồng thuận thực hiện.

Có được niềm tin tưởng đó, đồng chí Võ Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Mấu chốt quan trọng nhất chính là phải giữ được “chất” của người cán bộ. Thông qua học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở xã đã nhận thức rõ: Mình “làm công, ăn lương” phải thật sự trăn trở lo dân, cho xã, “chí công vô tư”.

Bởi vậy, trước khi đưa ra chủ trương gì, đều nghiên cứu kỹ yếu tố khoa học, thực tiễn phải thật sự đem lại lợi ích cho dân và phương pháp chỉ đạo. Quá trình chỉ đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm trước để dân tin, nói sau để dân nghe làm theo, nhất là trách nhiệm của các đảng viên được phân công phụ trách các hộ dân trong tổ dân cư.

Đặc biệt, ở xã Hùng Sơn, cấp ủy chú trọng khâu đánh giá, kiểm điểm trên tinh thần “tự soi, tự sửa” nghiêm túc. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, việc “Tự soi, tự sửa” được thực hiện trên tinh thần tự điều chỉnh và sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Qua đó tăng vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nếu không quan tâm làm tốt khâu này thì cũng giống như chỉ đạo thiếu quyết liệt, “đánh trống bỏ dùi”.

Ở Đảng bộ xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hoà), giữa năm 2022 đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã đến các chi bộ. Những hạn chế, tồn tại của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên được chỉ ra tại hội nghị tiếp tục được “soi xét” lại trong các hội nghị kiểm điểm cuối năm, hàng quý, hàng tháng của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và chi bộ. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ Chu Thị Đức cho biết: “Làm như vậy nhằm đảm bảo các tồn tại, hạn chế được khắc phục đầy đủ và hiệu quả nhất”.

bna_ Bộ mặt nông thôn xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hoà) được quan tâm chỉnh trang, nâng cấp.jpeg
Cảnh quan, hạ tầng ở xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hoà) được chỉnh trang, nâng cấp. Ảnh: Mai Hoa

Theo Phó Bí thư Thường trực xã Nghĩa Mỹ: Từ việc “tự soi, tự sửa” thường xuyên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy xã và các chi bộ quyết liệt, sâu sát và rõ nét hơn; lấy cán bộ, đảng viên làm “nòng cốt”, “nói đi đôi với làm” để lan toả trong nhân dân trên cơ sở phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, gắn với kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc bằng tinh thần “tự soi, tự sửa”.

Rõ nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; cấp ủy xã, xóm đã tập trung chỉ đạo khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cấp các tuyến đường giao thông gắn với giải toả hành lang giao thông, chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới; nâng cấp, chỉnh trang các nhà văn hoá xóm. Một số mô hình kinh tế mới được đưa vào địa phương, như ốc bươu đen, vịt bầu Quỳ và hiện nay đang tiếp tục xây dựng mô hình nuôi hươu lấy lộc nhung.

Công tác quản lý nhà nước tạo chuyển biến thực sự trên một số lĩnh vực, như bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, nhất là quản lý đất đai, góp phần giảm đơn thư liên quan đến lấn chiếm, tranh chấp đất đai trên địa bàn…

Cần tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Trên cơ sở triển khai các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã quan tâm công tác “tự soi, tự sửa” trong tổ chức và cán bộ, đảng viên.

Nhiều đơn vị như Quỳnh Lưu, TX. Thái Hoà, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, TX. Hoàng Mai… đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên về “tự soi, tự sửa”; gắn với các giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra thông qua sinh hoạt.

bna_ Lãnh đạo thị xã Thái Hoà tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá tại xã Nghĩa Thuận.jpeg
Lãnh đạo thị xã Thái Hoà tìm hiểu khó khăn trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch tại xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Mai Hoa

Theo đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hoà: Sau 2 năm tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, việc “tự soi, tự sửa” của tổ chức đảng, đảng viên đã đi vào thực chất với những phương pháp, cách làm cụ thể; thể hiện rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để TX Thái Hòa trở thành “Đô thị động lực, trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An” theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thị xã Thái Hòa tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng thực hiện hiệu quả việc “tự soi, tự sửa” trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khơi dậy nguồn lực nội sinh cho sự phát triển.

bna_ Cán bộ, công chức phường Vinh Tân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh- MaiHoa.jpg
Cán bộ, công chức phường Vinh Tân (thành phố Vinh) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu của Đảng đặt ra, cùng với thực tiễn, việc “tự soi, tự sửa” là việc làm cần thiết và phải được làm thường xuyên.

Tuy nhiên, hiện nay, một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa xác định đầy đủ hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc những nội dung cần phải đột phá để đề ra các giải pháp khắc phục. Hoặc có tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên dù đã được “soi” rõ khuyết điểm, hạn chế, song chưa thật sự quyết liệt để sửa chữa, khắc phục hiệu quả.

Thiết nghĩ, các cấp ủy cần nghiên cứu để có kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh về “tự soi, tự sửa”, gắn với kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, như đợt kiểm điểm sâu rộng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); để “Tự soi, tự sửa” thực sự “chìa khoá” để quy tụ sức mạnh đoàn kết trong Đảng.

tin mới

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.