Tướng Mỹ 'chê' tên lửa Triều Tiên

Triều Tiên dường như không có công nghệ để tấn công tới Mỹ với độ chính xác cao, phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ hôm 18/7 nhận định, ý nhắc tới vụ phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi đầu tháng.

Phát biểu trước một phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Tướng Không quân Paul Selva cho rằng mặc dù Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ về ICBM trong thời gian gần đây nhưng vụ phóng thử hôm 4/7 không chứng tỏ họ có khả năng dẫn đường một tên lửa tới Mỹ.

Triều Tiên, tên lửa Triều Tiên, ICBM
Triều Tiên phóng thử ICBM vào hôm 4/7. Ảnh: Rodong Sinmun

"Tôi không tin rằng vụ thử hôm 4/7 chứng tỏ rằng họ có khả năng để tấn công tới Mỹ với bất kỳ độ chính xác nào", Yonhap dẫn lời ông Selva.

Về tầm bắn của tên lửa Triều Tiên, vị tướng này thừa nhận nó có khả năng vươn tới Mỹ và những cải thiện về công nghệ phải được giám sát chặt chẽ.

Triều Tiên hôm 4/7 tuyên bố đã phóng thử thành công một ICBM đầu tiên, đồng thời cho biết Hwasong-14 đã đạt độ cao 2.802km và di chuyển 933km trong 39 phút.

"Tôi tin tưởng vào năng lực của cộng đồng tình báo để giám sát các vụ phóng chứ không phải việc triển khai các hệ thống tên lửa này", ông Selva khẳng định. "Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và lực lượng của ông ta rất giỏi ngụy trang, trốn tránh và mưu mẹo".

Tướng Không quân Mỹ cũng quả quyết với các nhà lập pháp rằng Mỹ có một loạt các chương trình chứng minh năng lực của quân đội và cộng đồng tình báo dân sự giám sát các hoạt động của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Theo Vietnamnet

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.