Tuyên truyền, diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho cư dân tòa nhà chung cư VICENTRA

Đinh Nguyệt - Phương Thúy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 8/4, Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh (VICENTRA) phối hợp với BIG C Vinh và Phòng Cảnh sát PC&CC số 1- Cảnh sát PC&CC Nghệ An tổ chức tuyên truyền, diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho cư dân tòa nhà chung cư VICENTRA (Số 2 Quang Trung, TP. Vinh).
Các cư dân sống ở chung cư và lực lượng bảo vệ tòa nhà VICENTRA đã được các cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC số 8 trực tiếp phố biến kiến thức cơ bản về kỹ năng cơ bản về PCCC. Ảnh: Phương Thúy
Đông đảo cư dân sống ở chung cư và lực lượng bảo vệ  tại tòa nhà VICENTRA tham gia buổi tuyên truyền, diễn tập PCCC do Ban Quản lý tòa nhà chung cư VICENTRA tổ chức. Ảnh: Phương Thúy
Ông Hồ Văn Bài – Quyền Tổng Giám đốc – Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh cho biết: Công ty luôn chú trọng công tác PCCC tại tòa nhà VICENTRA, nơi hiện có 100 hộ dân sống từ tầng 5 đến tầng 20 và từ tầng 1 đến tầng 4 được BIG C Vinh thuê kinh doanh. Công ty thường phối hợp với BIG C Vinh tổ chức tuyên truyền, diễn tập PCCC nhằm nâng cao ý thức PCCC cho lực lượng bảo vệ và người dân; đồng thời định kỳ bảo dưỡng các trang thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy tại tòa nhà. Ảnh: Phương Thúy
Ông Hồ Văn Bài - Quyền Tổng Giám đốc - Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh cho biết: Công ty luôn chú trọng công tác PCCC tại tòa nhà VICENTRA, nơi hiện có 100 hộ dân sống từ tầng 5 đến tầng 20 và từ tầng 1 đến tầng 4 được BIG C Vinh thuê kinh doanh. Công ty thường phối hợp với BIG C Vinh tổ chức tuyên truyền, diễn tập PCCC nhằm nâng cao ý thức PCCC cho lực lượng bảo vệ và người dân; đồng thời định kỳ bảo dưỡng các trang thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy tại tòa nhà. Ảnh: Phương Thúy
 
Các cán bộ Phòng PC &PC số 1 cung cấp thông tin về trang thiết bị, vị trí hệ thống báo cháy, chữa cháy, vận hành hệ thống PCCC, lối thoát hiểm tại tòa nhà VINCENTRA. Phổ biến các quy định về an toàn, kỹ năng ứng phó và thoát hiểm khi có sự cố khẩn cấp xẩy ra. Ảnh: Phương Thúy
Các cán bộ Phòng PC&CC số 1 cung cấp thông tin về trang thiết bị, vị trí hệ thống báo cháy, chữa cháy, cách vận hành hệ thống PCCC, lối thoát hiểm tại tòa nhà VICENTRA. Phổ biến các quy định về an toàn, kỹ năng ứng phó và thoát hiểm khi có sự cố khẩn cấp xảy ra. Ảnh: Phương Thúy
 
Hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: vòi chưa cháy, bình chữa cháy, mặt nạ chống độc ... Ảnh: Phương Thúy
Hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: vòi chữa cháy, bình chữa cháy, mặt nạ chống độc ... cho người dân. Ảnh: Phương Thúy
 
Tình huống giả định được đặt ra là rò rỉ khí ga gây cháy và cách xử lý, được các cán bộ Phòng PC &PC số 1 hướng dẫn cho người dân tòa nhà chung cư VICENTRA. Ảnh: Phương Thúy
Tình huống giả định được đặt ra là khí ga bị rò rỉ, gây cháy. Các cán bộ Phòng PC&CC số 1 hướng dẫn cho người dân tòa nhà chung cư VICENTRA cách xử lý để đảm bảo an toàn. Ảnh: Phương Thúy
 
Ngoài ra, người dân còn thực hành cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Ảnh: Phương Thúy
Ngoài ra, người dân còn thực hành cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Ảnh: Phương Thúy
 
Cư dân chung cư VICENTRA thực hành sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Phương Thúy
Cư dân chung cư VICENTRA thực hành sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Phương Thúy
Cách sử dụng các thiết bị báo động và dùng họng nước chữa cháy tại các vách tường của các tầng của tòa nhà.
Cán bộ Phòng PC&CC số 1 hướng dẫn người dân cách sử dụng các thiết bị báo động và dùng họng nước chữa cháy tại các vách tường các tầng của tòa nhà. Ảnh: Phương Thúy
 
Người dân chung cư VICENTRA diễn tập cách sử dụng vòi chữa cháy tại chỗ. Ảnh: Phương Thúy
Người dân chung cư VICENTRA diễn tập cách sử dụng vòi chữa cháy tại chỗ. Hoạt động tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà chung cư thể hiện sự quan tâm của Ban Quản lý tòa nhà chung cư VICENTRA, góp phần thiết thực nâng cao ý thức, kỹ năng thoát hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Phương Thúy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.