Ukraine đối mặt nhiều thách thức khi đưa F-16 vào chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Sau nhiều tháng vận động hành lang căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra phấn khởi về việc nước này sắp được một số nước châu Âu chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16, gồm Hà Lan, Na Uy và Đan Mạch.

Xét về nhiều mặt, F-16 do Mỹ sản xuất là vũ khí lý tưởng cho lực lượng Ukraine. Loại máy bay này đảm nhận nhiều vai trò: nó có thể hỗ trợ trên không cho quân đội, tấn công các mục tiêu trên mặt đất, tiêu diệt máy bay đối phương và đánh chặn tên lửa. Và F-16 cũng có sẵn trong kho vũ khí của lực lượng không quân châu Âu khi mà lực lượng này đang dần loại bỏ chúng. Có sẵn nguồn cung phụ tùng thay thế; và F-16 có thể hoạt động với nhiều hệ thống vũ khí khác nhau.

anh 1 (12).jpg
Máy bay F-16. Ảnh: AP

Ukraine rất cần F-16, vì nước này đối mặt với ưu thế trên không của Nga, đặc biệt là ở mặt trận phía Nam. Ưu thế này đã cản trở tiến trình phản công của Ukraine và gây thương vong nặng nề cho các đơn vị Ukraine. Với việc được trang bị vũ khí phù hợp, F-16 có thể ngăn chặn máy bay ném bom Nga tiếp cận chiến trường. Nhưng thời điểm những chiếc F-16 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố - các chương trình huấn luyện hiện mới được tiến hành, có cơ sở hạ tầng hỗ trợ tại chỗ, loại vũ khí được triển khai. Có một sự cân bằng mong manh giữa nhu cầu cấp thiết để đưa F-16 vào tác chiến trong "màu cờ sắc áo" Ukraine và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tận dụng tối đa ưu thế của loại máy bay này. Sau đó, câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu chiếc F-16 sẽ tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 60 máy bay, nhưng một số sẽ phải được sử dụng để huấn luyện và sẽ có chu kỳ bảo trì.

Thực tế là F-16 chưa bao giờ đối đầu với hệ thống phòng không của Nga, và điều tối quan trọng là thiết lập vai trò tốt nhất mà nó có thể đảm nhiệm. Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đánh giá: “Ý tưởng về việc máy bay F-16 bay qua tiền tuyến và phá vỡ thế bế tắc là không khả thi - nó quá nguy hiểm, bởi phòng không của Nga rất đáng gờm". Ngoài ra, theo ông Cancian, "Ukraine sẽ phải làm quen với một loại máy bay được tích hợp rất nhiều hệ thống mà họ chưa từng thấy trước đây".

Thêm vào đó, mặc dù rất hiệu quả nhưng F-16 đòi hỏi phải được bảo trì nhiều hơn so với các tiêm kích thông thường từ thời Liên Xô, và điều đó sẽ đặt ra thách thức đối với lực lượng Ukraine khi điều khiển loại máy bay này. Chuyên gia Cancian nhận định F-16 cần 16 giờ bảo trì cho mỗi giờ bay. Với chi phí gần 27.000 USD mỗi giờ bay, việc điều khiển máy bay cũng rất tốn kém. Một báo cáo hồi năm ngoái của giới chức Mỹ đã xếp F-16 là một trong những máy bay khó bảo trì nhất của Không quân Mỹ: nó đã không đạt được mục tiêu sứ mệnh của mình trong bất kỳ năm nào trong vòng 10 năm trở lại đây./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.